Thai phụ cùng 2 cháu nhỏ tử vong trong vụ tai nạn thương tâm

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên nạn nhân cùng gia đình.
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên nạn nhân cùng gia đình.
Một thai phụ đang chở con và 2 cháu nhỏ về nhà thì xảy ra va chạm với xe tải. Vụ tai nạn khiến cả thai phụ và 2 trẻ nhỏ cùng tử vong. Nạn nhân duy nhất sống sót đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Ngày 5/9, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM đang điều trị cho trường hợp bé N.T.H.H. (SN 2007) - nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào ngày 2/9.

Thông tin ban đầu được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chị P.T.L. (đang mang thai) dùng xe gắn máy chở theo con và hai đứa cháu nhỏ lưu thông trên quốc lộ 91 thuộc huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thì xảy ra va chạm với xe tải.

Vụ tai nạn xảy ra khiến thai phụ ngã xuống đường bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Con trai của chị và 2 đứa cháu được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cấp cứu.

Tuy nhiên, do thương tích quá nặng bé N.T.L. (SN 2011, cháu ruột chị L.) đã tử vong tại khoa Cấp cứu. Bé N.H.P. (SN 2012, con ruột chị L.) cũng không qua khỏi sau 2 ngày nhập viện.

Nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ tai nạn là bé gái N.T.H.H. (SN 2007) đang được bác sĩ theo dõi tích cực tình trạng máu tụ dưới màng cứng.

Trước nỗi đau quá lớn của gia đình các nạn nhân, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo các bác sĩ tận tâm cứu chữa cho bệnh nhân H.H. đồng thời có chính sách miễn giảm viện phí cho bệnh nhi.

Thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy qua 3 ngày nghỉ lễ cho thấy, từ ngày 2 đến ngày 4/9 có tới 881 trường hợp nhập viện diện cấp cứu. Trong số 190 trường hợp bị tai nạn giao thông có tới 132 ca chấn thương sọ não.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG