Thảm họa ở Cần Giờ: Tìm thấy thi thể 3 học sinh

Thảm họa ở Cần Giờ: Tìm thấy thi thể 3 học sinh
TPO-Đến 21 giờ 29/12 thi thể thứ ba trong vụ 7 em học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương bị nước cuốn khi đang tắm tại bãi biển 30/4 H.Cần Giờ, TP.HCM đã được trục vớt lên tàu.

Công tác tìm kiếm thi thể các em còn lại vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

7 học sinh bị chết đuối và mất tích gồm Võ Tấn Tài, Lê Công Hậu, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Phan Thành Lâm, Võ Thành Luân, Đoàn Minh Tâm, Lê Trường Duy.

Theo thông tin, ngày 29/12, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức đi tham quan tại biển 30/4 huyện Cần Giờ, TP.HCM cho 96 học sinh. Đến khoảng 13 giờ, khi hàng chục học sinh đang tắm thì phát hiện 7 nam sinh trong nhóm bị sóng biển cuốn trôi nên hốt hoảng chạy lên bờ và báo cho các thầy cô giáo.

Ngay lập tức, nhiều giáo viên trong đoàng tham quan loa ra khu vực biển các học sinh bị cuốn trôi để tìm kiếm nhưng không thấy liền cấp báo cầu cứu chính quyền địa phương.

Thảm họa ở Cần Giờ: Tìm thấy thi thể 3 học sinh ảnh 1

Lực lượng chức năng huyện Cần Giờ liền huy động lực lượng tới hiện trường khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm kiếm các nạn nhân. “Khi nhận được tin báo chúng tôi đã huy động lực lượng công an địa phương, biên phòng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các em học sinh.” - Lê Văn Thơm (Phó chủ tịch huyện Cần Giờ) cho biết. Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Sở PCCC công an Tỉnh Bình Dương cũng điều hàng chục chiến sỹ xuống hiện trường hỗ trợ tìm kiếm những học sinh mất tích.

Tham gia tìm kiếm cứu nạn còn có lực lượng cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, đại diện Phòng Giáo dục huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) và bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng).

Thảm họa ở Cần Giờ: Tìm thấy thi thể 3 học sinh ảnh 2
Người nhà các em nhỏ khóc ngất tại nơi tìm kiếm
Người nhà các em nhỏ khóc ngất tại nơi tìm kiếm.

Ngô Bình

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.