Tham nhũng, hối lộ có chiều hướng tăng

Tham nhũng, hối lộ có chiều hướng tăng
TP - Ngày 1/7, tại TPHCM, Viện Nghiên cứu Lập pháp phối hợp Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức hội thảo công bố chỉ số quản trị và hành chính công đang được triển khai cấp tỉnh (PAPI) năm 2012.

> Ngẫm

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham dự. 

Theo ông Jairo Acuna Alfaro, Cố vấn chính sách của UNDP, kể từ năm 2010, PAPI thu thập và phân tích ý kiến của hơn 32.500 người dân.

Riêng trong năm 2012, qua phỏng vấn trực tiếp 13.747 người tại nhiều địa phương trên cả nước, kết quả khảo sát cho thấy nạn tham nhũng, hối lộ có chiều hướng tăng lên.

Chi phí “lót tay” diễn ra ở hầu hết lĩnh vực cung cấp dịch vụ hành chính công, kể cả ngành giáo dục.

Theo TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, tài liệu liên quan PAPI đã được cung cấp cho các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 vừa qua và đang được giới thiệu đến HĐND các tỉnh/thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.