Thanh tra Chính phủ:

Thẩm quyền xử lý biệt phủ ở rừng Hải Vân thuộc về Đà Nẵng

Biệt phủ của ông Ngô Văn Quang xây trái phép trên rừng Hải Vân.
Biệt phủ của ông Ngô Văn Quang xây trái phép trên rừng Hải Vân.
TP - Chiều 2/12, Thanh tra Chính phủ đã có công văn gửi Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trong đó khẳng định việc xử lý biệt phủ xây dựng trong rừng Hải Vân thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng.

Chiều ngày 2/12, trao đổi với PV Tiền Phong về việc xử lý liên quan đến biệt phủ của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh) xây trái phép trên rừng Hải Vân (Đà Nẵng), đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết đã nắm được tình hình vụ việc và đã chỉ đạo Cục quản lý địa bàn (Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực II) nắm tình hình vụ việc tại Đà Nẵng. 

Vị đại diện Thanh tra Chính phủ khẳng định: Chiều 2/12, Thanh tra Chính phủ đã chính thức có công văn gửi Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trong đó khẳng định việc xử lý biệt phủ xây dựng trong rừng Hải Vân thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng.

Phóng viên đặt câu hỏi: Một số cán bộ có trách nhiệm của thành phố Đà Nẵng cho rằng tạm dừng chưa phá dỡ biệt phủ vì đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, vậy Thanh tra Chính phủ đã có chỉ đạo ra sao về vụ việc? “Thành phố không thể nói như vậy được. Làm việc thì phải có pháp luật chứ. Thẩm quyền xử lý thuộc về thành phố Đà Nẵng”, vị đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khẳng định.

Trước đó, chiều ngày 1/12, ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục Kiểm soát, Quản lý và Sử dụng đất đai, Bộ TN&MT cũng đã cho biết, vi phạm xây dựng biệt phủ trong rừng Hải Vân thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG