Thăm, tặng quà bộ đội Lạng Sơn

Đoàn công tác trao quà cho Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn
Đoàn công tác trao quà cho Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn
TP - Thực hiện chương trình “Xuân biên giới, Tết hải đảo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, ngày 1/2, Cty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng phối hợp báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức đến thăm, tặng quà một số đơn vị bộ đội đóng quân tại Lạng Sơn. 

Đến thăm Đại đội 20 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, sau khi nghe Đại tá chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Minh Thao thông báo những thành tích huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, ông Hoàng Văn Lương, Bí thư Đảng ủy Cty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, đã trao quà Tết cho các chiến sĩ. 

 
Tại Đồn Biên phòng Chi Ma, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, giúp dân xóa đói giảm nghèo, được nhân dân tin yêu. Các chiến sĩ đã cùng giao lưu văn nghệ với Nam Em và Ngọc Ánh - hai thí sinh giành giải cao trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 do báo Tiền Phong tổ chức. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.