“Thần đèn” di dời thành công tòa nhà 2.600 tấn

“Thần đèn” Đỗ Quốc Khánh và cộng sự đã thực hiện di dời thành công tòa nhà nặng hơn 2.600 tấn (ảnh chụp tòa nhà lúc đang di dời).
“Thần đèn” Đỗ Quốc Khánh và cộng sự đã thực hiện di dời thành công tòa nhà nặng hơn 2.600 tấn (ảnh chụp tòa nhà lúc đang di dời).
Sau hơn 3 tuần thi công, “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh đã di dời thành công toàn nhà nặng hơn 2.600 tấn ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Ngày 28/3, ông Đỗ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Việt Nam - cho biết, công ty ông đã di dời xong tòa nhà nặng trên 2.600 tấn tại Đắk Lắk.


Theo ông Khánh, khoảng 1 tuần nữa tòa nhà sẽ được hoàn tất các công đoạn cuối cùng như san lấp mặt bằng, xây móng, tháo lắp các thiết bị.

“Trong quá trình tiến hành di dời, các kỹ sư và công nhân đã tuân thủ các phương án đề ra trước đó nên việc dời nhà không xảy ra tình trạng nứt hay bị nghiêng mà vẫn đảm bảo nguyên vẹn như trước khi di dời”, ông Khánh cho hay.

Công trình mà “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh tiến hành di dời là tòa nhà 2 tầng, dài 58 m, rộng 26 m với tổng diện tích sàn 1.800 m2. Tòa nhà được di dời cách vị trí cũ 70m và sẽ được quay ngang 90 độ.

Được biết, công ty đã vận chuyển khoảng 300 tấn thiết bị cùng 30 công nhân từ Bắc vào để thực hiện công việc di dời. Đây là tòa nhà lớn nhất Tây Nguyên và miền Nam mà “thần đèn” Khánh cùng các cộng sự tiến hành di dời.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.