Tháng 3: Cao điểm bùng phát thủy đậu

Tháng 3: Cao điểm bùng phát thủy đậu
TP - Các bác sỹ ở Viện Da liễu Trung ương cảnh báo tháng 3 là khoảng thời gian nguy cơ bùng phát bệnh lây thủy đậu ở mức cao nhất.

“Bệnh nhân thủy đậu sẽ tiếp tục tăng do thời điểm bùng phát dịch thủy đậu mạnh nhất trong năm bắt đầu”, BS Nguyễn Thành, Trưởng khoa Khám bệnh, Viện Da liễu T.Ư nói.

Theo BS Thành, từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm là giai đoạn phát triển thủy đậu, trong đó, cao điểm là tháng 3.

Trao đổi với Tiền Phong, BS Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện các Bệnh Truyền nhiễm & Nhiệt đới Quốc gia cho biết, bệnh thủy đậu thường gặp ở trẻ con từ 5-11 tuổi. Tuy nhiên năm nay có nhiều bệnh nhân là người lớn, có cả phụ nữ mang thai.

BS Hà khẳng định, việc người lớn cũng mắc thủy đậu là không bất thường. Nguyên nhân là bệnh nhân lớn tuổi chưa được tiêm phòng vaccine ngừa thủy đậu hoặc chưa mắc thủy đậu lúc nhỏ.Thậm chí có trường hợp từng mắc thủy đậu nhưng do miễn dịch kém vẫn có thể mắc lại.

Nhiều năm trở lại đây số trẻ được tiêm vaccine phòng thủy đậu nhiều lên nên số trẻ mắc bệnh giảm đi đáng kể. Phần lớn bệnh nhân vào viện ở thể nhẹ nên thường là điều trị ngoại trú. Nhưng cũng có nhiều bệnh nhân mắc thủy đậu bị biến chứng nhiễm trùng để lại sẹo lõm trên da phải điều trị bằng kháng sinh.

Tháng 3: Cao điểm bùng phát thủy đậu ảnh 1
Người lớn cũng bị lây nhiễm bệnh thủy đậu

TS Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết, so với thời điểm này năm ngoái, số bệnh nhân mắc thủy đậu vào điều trị tại khoa truyền nhiễm ít hơn, nhưng số bệnh nhi bị biến chứng viêm phổi, nhiễm khuẩn liên cầu, tụ cầu, mụn nước có mủ lại tăng. Bệnh nhân bị biến chứng của bệnh thủy đậu là do nhầm lẫn với bệnh dị ứng nên tự điều trị hoặc phát hiện ra bệnh muộn.

Bác sĩ Hà khuyến cáo, mặc dù thủy đậu là bệnh lành tính, ít khi gây viêm não nhưng, nếu không may bị biến chứng viêm não, bệnh nhân sẽ bị di chứng về thần kinh lâu dài, thậm chí tử vong. Đặc biệt, với trẻ bị suy dinh dưỡng, hệ miễn dịch kém, nếu mắc thủy đậu, sẽ bị biến chứng.

Giữ vệ sinh

Theo BS Nguyễn Thành quan niệm khi bị thủy đậu phải kiêng nước như nhiều người vẫn nghĩ là sai lầm. Khi bị bệnh thủy đậu, phải giữ vệ sinh sạch sẽ để các nốt phỏng trên da không nhiễm trùng. Do đó bệnh nhân vẫn phải tắm rửa và giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Tốt nhất là nên tắm bằng nước chè tươi hoặc nước sạch đã đun sôi, khi tắm phải nhẹ tay, tránh để vỡ nốt phỏng rạ.

BS Hà khuyến cáo cần cách ly bệnh nhân thủy đậu từ 7 - 10 ngày. Ngoài ra bệnh nhân phải được vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, đảm bảo vệ sinh thân thể và các đồ dùng cá nhân. Người lớn cần dặn trẻ mắc bệnh không được gãi gây trầy xước các nốt phỏng nước sẽ dẫn đến nhiễm trùng da.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella Zoster gây ra, lây qua đường hô hấp, nên lây truyền rất nhanh ngay từ giai đoạn ủ bệnh, khi chưa xuất hiện mụn.

Lúc này bệnh nhân có các triệu chứng mệt mỏi, chảy nước mũi, đau họng và ngứa. Sau đó, trên da xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu, mắt rồi lan ra toàn thân. Khoảng từ 12 - 24 giờ sau, các nốt ban tiến triển thành các nốt phỏng có dịch nước bên trong rồi đục dần, có mủ và, sau 8-10 tiếng, thì vỡ ra và đóng vảy.

Sau một tuần các vảy sẽ bong ra và tự khỏi nếu bệnh nhân không nhiễm trùng da, các vết sẹo sẽ mờ dần rồi tự mất.

Ngày 10/3, thống kê của Viện Da liễu T.Ư cho thấy trong hai tháng đầu năm đã có hơn 300 bệnh nhân mắc bệnh thủy đậu tới khám và điều trị. Tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới, hiện tại số bệnh nhân thủy  đậu điều trị là hơn 20 bệnh nhân.
MỚI - NÓNG