Thanh Hóa: Bão trái mùa, ngư dân chủ quan?

Thanh Hóa: Bão trái mùa, ngư dân chủ quan?
TPO- Ngày 28-10, nhiều ngư dân tại Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa còn khá chủ quan khi cơn bão đã số 8 đã gần kề.

 Bão số 8 chỉ còn cách Nghệ An–Nam Định 120km

Cơn bão số 8 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Thanh Hóa. Công tác phòng, chống để ứng phó với bão đã được các cấp, ban, ngành và nhân dân trong tỉnh chuẩn bị nghiêm túc.

Thế nhưng, với kinh nghiệm đón bão lâu năm ở vùng biển, nhiều ngư dân vẫn “thong dong” khi tiếng kẻng sơ tán dân vang lên khắp thôn xóm vì cho rằng đây là cơn bão trái mùa. Những hình ảnh mà phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận tại vùng biển Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vào cuối giờ sáng 28-10.

 
Thanh Hóa: Bão trái mùa, ngư dân chủ quan? ảnh 1

 Hoa vẫn được mua, bán ở phố biển Ngư Lộc.

 
Thanh Hóa: Bão trái mùa, ngư dân chủ quan? ảnh 2

Vận chuyển cá ngâm muối ngoài đê biển vào nhà.

 
Thanh Hóa: Bão trái mùa, ngư dân chủ quan? ảnh 3

 Trẻ em, người lớn đi xem sóng biển ngoài đê.

 
Thanh Hóa: Bão trái mùa, ngư dân chủ quan? ảnh 4

Gánh rác ra biển đổ như mọi khi.

 
Thanh Hóa: Bão trái mùa, ngư dân chủ quan? ảnh 5

 Chế biến cá bên cạnh biển.

 
Thanh Hóa: Bão trái mùa, ngư dân chủ quan? ảnh 6

Lác đác người già, trẻ nhỏ đi sơ tán.

 
Thanh Hóa: Bão trái mùa, ngư dân chủ quan? ảnh 7

Thuyền TH 90074 của Nguyễn Văn Hải, thôn thắng Hùng, xã Hải Lộc (Thanh Hóa) đang nỗ lực vượt sóng tìm nơi neo đậu.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại vùng biển Ngư Lộc trưa 28-10, có gió mạnh, lác đác mưa. Các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang tiến hành các phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tàu thuyền đã đưa vào nơi trú ẩn an toàn…

Theo Viết
MỚI - NÓNG