Thanh Hóa : Chìm thuyền, 3 thanh niên tử nạn

Thanh Hóa : Chìm thuyền, 3 thanh niên tử nạn
TPO - Vào lúc 16h chiều nay 31/1, tại thôn 4, xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hoá, cả 3 thanh niên đã bị chết đuối do dùng thuyền tôn để chèo ra giữa lòng hồ Giang Phượng chơi.
Thanh Hóa : Chìm thuyền, 3 thanh niên tử nạn ảnh 1
Nhiều người dân địa phương tìm cách cứu nhưng không thành. Ảnh : Hoàng Lam

Ba thanh niên tử nạn là Nguyễn Trọng Huân (SN 1987), quê ở xã Hoằng Phượng (Hoằng Hoá), Phan Thanh Từ (SN 1985), quê ở xã Quý Lộc (huyện Yên Định), Nguyễn Thị Dung (SN 1987), quê ở thị trấn Hà Trung.

Chứng kiến sự việc xảy ra, Nguyễn Duy Thêm (là bạn của 3 thanh niên tử nạn) cho biết: Cả ba người tử nạn đều đã tốt nghiệp trường Đại học Hồng Đức, hiện đang làm tại Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Lam Kinh (TP Thanh Hoá).

Thanh Hóa : Chìm thuyền, 3 thanh niên tử nạn ảnh 2
Đến chiều tối nay, xác 3 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh : Hoàng Lam

Chiều 31/1, Huân mời Từ và Dung cùng đồng nghiệp về nhà chị gái ăn uống. Nhà chị gái của Huân có thầu khu hồ để nuôi, thả cá, Huân rủ mọi người lên chiếc thuyền tôn nhỏ để chèo ra giữa lòng hồ chơi.

Đi được chừng 30 m, thuyền tròng trành, nước tràn vào và nhấn chìm chiếc thuyền tôn. Mặc dù nhiều người chứng kiến có ném tấm ván, thân cây chuối và bơi ra khi thuyền bắt đầu chìm nhưng đáng tiếc vẫn không cứu được bất kỳ ai.

Đến chiều tối nay, xác 3 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.