Thanh Hóa có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến (bên phải) trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng (bên trái), trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam
Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến (bên phải) trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng (bên trái), trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI diễn ra vào hôm nay, đồng chí Trịnh Văn Chiến trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 30/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI đã thực hiện thủ tục miễn nhiệm một số chức danh do HĐND tỉnh bầu vì lý do chuyển công tác và nghỉ chế độ Bảo hiểm xã hội; tiến hành bỏ phiếu, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa được 83/83 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% so với số lượng đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp, 92% so với số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được 82/83 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,7% so với số đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp, 91% so với số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã tiến hành bỏ phiếu, bầu bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI bầu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.