Thanh Hóa - Hải Phòng sẵn sàng đối phó với bão số 3

Cuối giờ chiều 16/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu có mưa. Ảnh: Hoàng Lam
Cuối giờ chiều 16/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu có mưa. Ảnh: Hoàng Lam
Sáng 16/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn gửi đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai công tác đối phó với bão số 3. Tại Hải Phòng, toàn bộ gần 3900 phương tiện đang hoạt động trên biển đã về nơi neo đậu an toàn.

Theo thống kê từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thì đến cuối ngày 16/9, toàn bộ các phương tiện, lao động đang khai thác, hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về cơn bão số 3, và tìm được nơi tránh trú bão. 

Tại các địa phương, công tác kêu gọi người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản cũng được triển khai khẩn trương. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, những địa phương có trà lúa sớm, hoa màu đến thời kỳ thu hoạch phải thu hoạch ngay…

Đáng chú ý, tại các huyện miền núi, trung du trong đợt mưa lũ ngày 27/8 – 2/9 đã xảy ra chết người đáng tiếc khi đi qua tràn. Vì vậy, ngành chức năng đã yêu cầu các xã cần bố trí lực lượng trực, gác tại các vị trí ngầm, tràn, đường qua suối để hướng dẫn giao thông an toàn; kiểm tra, rà soát và có các phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; có phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy nước và có nguy cơ bị sự cố…

Cuối giờ chiều 16/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu có mưa.

Hải Phòng: sẵn sàng đón bão 

Từ 17 giờ chiều 16/9, tại Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 11 giật cấp 12 kèm mưa to, tuy nhiên chưa có thiệt hại gì. Tại huyện đảo Cát Hải có mưa khá to, kèm gió cấp 7.

Theo UBND huyện Cát Hải, chiều 16/9, tại đảo Cát Hải đã thực hiện sơ tán tại chỗ đối với 500 người dân. Tại Đồ Sơn, có mưa nhỏ, gió cấp 5. Quận Đồ Sơn chỉ dự phòng phương án di dân tại chỗ đối với một số hộ ở vùng trũng tới các nhà kiên cố xung quanh. Trong khi đó, tại nội thành Hải Phòng đã có mưa kèm theo gió nhẹ.

Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN TP Hải Phòng, đến 10 giờ sáng 16/9 toàn bộ gần 3900 phương tiện với hơn 14 nghìn người cùng hơn 500 lồng bè với hơn 1400 lao động đang hoạt động trên biển đã về nơi neo đậu an toàn.

Trưa cùng ngày, toàn bộ phà biển hoạt động tại tuyến Đình Vũ-Cát Hải, Bến Gót-Phù Long của Công ty TNHH một thành viên đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đã ngừng hoạt động vào nơi neo đậu tránh bão. 

Tại khu vực cảng biển Hải Phòng, đến chiều 16/9, có 114 tàu biển (22 tàu nước ngoài) đã được đưa về cảng cùng các khu sửa chữa tàu biển neo đậu.

Công ty TNHH một thành viên cảng Hải Phòng cho biết đã dừng mọi hoạt động sản xuất từ trưa 16/9 để tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực phòng chống cơn bão số 3. Đồng thời, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng xây dựng phương án tránh bão cho các tàu biển và phương tiện thủy, bố trí các tàu tại Cảng hợp lý. Riêng chi nhánh Cảng Hoàng Diệu, công ty yêu cầu cần tập trung nhân lực, phương tiện và thiết bị làm hàng giải phóng tàu ở vùng vịnh trước khi bão về, triển khai tránh bão cho phương tiện thủy tại khu vực chuyển tải.

Tại cảng hàng không sân bay Cát Bi, tất cả các chuyến bay đã phải hoãn và sẽ hoạt động trở lại từ ngày 17/9. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi yêu cầu các đơn vị liên quan bảo vệ thiết bị, công trình, có phương án xử lý tình trạng ngập nước. 

Đến 16 giờ ngày 16/9, công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 3 của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã hoàn thành. 

MỚI - NÓNG