Thanh Hóa: Hơn 4.500 người cần được cứu trợ lương thực

Thanh Hóa: Hơn 4.500 người cần được cứu trợ lương thực
TP - Toàn huyện miền núi Mường Lát (Thanh Hoá) hiện có 4.508 khẩu/818 hộ đang chịu cảnh đói gay gắt, cần được cứu trợ lương thực- ông Lương Văn Bường- Chủ tịch UBND huyện miền núi Mường Lát cho biết.
Thanh Hóa: Hơn 4.500 người cần được cứu trợ lương thực ảnh 1

Gia đình chị Ngân Thị Cời, bản Lát, xã Tam Chung - một trong những hộ đang chờ gạo cứu đói của ngành chức năng. Ảnh chụp ngày 28/8/2009

Theo kết quả rà soát, kiểm tra của ngành chức năng ngày 5/8, số hộ đói tập trung ở các xã như Tam Chung (284 hộ/1.398 khẩu), Tén Tằn (119 hộ/507 khẩu), Mường Chanh (80 hộ/432 khẩu), Trung Lý (70 hộ/450 khẩu), Quang Chiểu (70 hộ/450 khẩu), Mường Lý (85 hộ/591 khẩu)…

Được biết, nguyên nhân khiến huyện miền núi cao Mường Lát có nhiều hộ thiếu lương thực, đói gay gắt trong những tháng giáp hạt là do diện tích đất nông nghiệp ít, thiên tai tàn phá hoa màu...

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo huyện Mường Lát trích nguồn kinh phí dự phòng của huyện để mua gạo hỗ trợ, cứu đói cho dân. Đến ngày 31/8, các hộ dân vẫn chưa nhận được gạo cứu trợ. 

MỚI - NÓNG