Thanh Hóa: Miền núi rải rác mưa, thành phố ngập nặng

Mưa ngập đường tại TP Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.
Mưa ngập đường tại TP Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.
TPO - Chiều tối 17/9, trong khi khu vực miền núi ở Thanh Hóa có mưa rải rác thì TP Thanh Hóa lại có mưa lớn, kéo dài, gây ngập lụt cục bộ ở nhiều tuyến đường.

Theo anh Nguyễn Ngọc Tiến- Bí thư Huyện ủy Quan Sơn cho biết: Hiện tại, ở khu vực miền núi Quan Sơn đang có mưa rải rác, tuy nhiên, do mưa kéo dài nhiều ngày cộng với nước từ thượng nguồn đổ về nên đã gây ngập cầu Phà Lò trên địa bàn huyện từ sáng 17/9. Do đó, để về trung tâm huyện Quan Sơn, nhiều phương tiện phải di chuyển theo đường đi xã Yên Khương (huyện Lang Chánh) về xã Sơn Hà (huyện Quan Sơn) hoặc đi về xã Sơn Thủy (huyện Quan Hóa) rồi vòng về.

Được biết, do mưa lũ gây sạt lở, làm đổ 10 cây cột điện nên từ lúc 13h ngày 17/9, trên địa bàn huyện Quan Sơn đã bị mất điện hiện chưa thể khắc phục. Còn ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Những ngày qua, trên địa bàn huyện cũng có mưa rải rác nhưng chưa có ghi nhận về thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thanh Hóa: Miền núi rải rác mưa, thành phố ngập nặng ảnh 1

Mực nước sông Chu dâng tại đập tràn Bái Thượng, huyện Thọ Xuân chiều 17/9. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo ghi nhận ở một số huyện miền núi khác của Thanh Hóa như Thường Xuân, Bá Thước, Lang Chánh… có mưa rải rác, mực nước các sông dâng, tuy nhiên chưa gây thiệt hại về các diện tích lúa, hoa màu…Trong khi đó, tại TP Thanh Hóa từ cuối giờ chiều ngày 17/9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ liên tục khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập. Nhiều phương tiện ô tô, xe máy đang lưu thông trên đường phải dừng lại, trú mưa để đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG