Thanh Hóa: Ngao chết hàng loạt do nuôi dày

Ngao chết hàng loạt tháng 1/2017 tại Hậu Lộc. Ảnh: Hoàng Lam
Ngao chết hàng loạt tháng 1/2017 tại Hậu Lộc. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Ngày 31/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết đã đề nghị ngành chức năng hỗ trợ cho người dân ở 2 xã Hải Lộc, Đa Lộc (huyện Hậu Lộc) bị thiệt hại do ngao chết hàng loạt với tổng kinh phí hơn 15,6 tỷ đồng.

Trước đó, tại một số địa phương, từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2017, xuất hiện tình trạng ngao nuôi chết hàng loạt. Cùng thời điểm này, người dân phát hiện có doanh nghiệp xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, ngành chức năng xác định nguyên nhân ngao chết là do mật độ nuôi dày, thời tiết…

Sau đó, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trơ thiệt hại cho người nuôi ngao sớm khôi phục sản xuất.

Tổng diện tích ngao nuôi bị chết trên địa bàn 2 xã Hải Lộc, Đa Lộc là 451,06 ha.

Trong đó, xã Hải Lộc có 204,10 ha ngao nuôi bị chết (bao gồm: 193,53 ha ngao nuôi bị chết trên 70%; 10,57 ha ngao nuôi bị chết từ 30% đến 70%); xã Đa Lộc có 246,96 ha ngao nuôi bị chết (bao gồm: 245,96 ha ngao nuôi bị chết trên 70%, 1 ha bị chết từ 30% đến 70%).

MỚI - NÓNG