Thanh Hóa: Phát hiện cán bộ sử dụng bằng giả

Thanh Hóa: Phát hiện cán bộ sử dụng bằng giả
TP - Thanh tra huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xác nhận: Ông Trần Văn Thắng (sinh ngày 5-10-1962, đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Thiệu Thịnh) và ông Nguyễn Văn Thành (sinh ngày 15-9-1969, hiện là cán bộ chính sách xã Thiệu Thịnh) sử dụng bằng giả, đó là bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề (TTGDTX&DN) TP Thanh Hóa.

Theo kết quả kiểm tra, bằng tốt nghiệp THPT hai ông này sử dụng không có trong hồ sơ lưu tại TTGDTX&DN TP Thanh Hóa; hai ông cũng không có trong danh sách công nhận thí sinh tốt nghiệp bổ túc THPT, khóa thi ngày 2-6-2004, lưu tại Sở GD&ĐT Thanh Hóa, chữ ký trong bằng không đúng với mẫu chữ ký của lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa…

Nhờ có bằng tốt nghiệp THPT giả, hai cán bộ này tiếp tục nộp hồ sơ theo học và tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị khóa học 2004-2006 tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Ông Thành còn học thêm lớp quản lý văn hóa tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa.

Nhiều trường hợp cán bộ xã, huyện ở Thanh Hóa bị phát hiện sử dụng bằng giả là do tố cáo của người dân địa phương. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.