Thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

TP - Sáng nay (25/4, tức 10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - sự kiện văn hóa tâm linh lớn nhất cả nước nhằm tri ân công đức Tổ Tiên, cầu mong quốc thái dân an, nhắc nhở con Lạc cháu Hồng cùng nhau đoàn kết, củng cố sức mạnh Việt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ, và đông đảo nhân dân, du khách thập phương tham dự lễ dâng hương trang nghiêm, thành kính. Cùng giờ lễ chính sáng nay, tại hơn 1.300 địa điểm thờ Vua Hùng và danh tướng thời Vua Hùng trên toàn quốc, cũng diễn ra các hoạt động lễ dâng hương của đồng bào cả nước.

Ước tính có hơn 5 triệu lượt du khách trẩy hội Đền Hùng những ngày qua. Hàng loạt hoạt động lễ và hội diễn ra trong không gian trải rộng khắp Tp Việt Trì và Khu di tích Đền Hùng, như  trình diễn hát Xoan tại miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô, đình An Thái (Tp Việt Trì) thu hút hàng chục ngàn lượt người xem, hay hội thi gói bánh chưng bánh dầy Phú Thọ mở rộng, hội bơi trải trên sông Lô, trưng bày hiện vật nhân dân cả nước cung tiến Đền Hùng, trưng bày hiện vật khảo cổ học từ thời đại Hùng Vương..., đã mang đến không gian Đền Hùng một mùa lễ hội thực sự thú vị, đặc sắc, đa sắc và giàu chất văn hóa dân tộc.

Chiều 9/3 âm lịch, các tỉnh góp giỗ đã lần lượt dâng lễ vật với nghi thức thành kính mang nét văn hóa các vùng miền Tổ quốc về Đất Tổ. Tỉnh Thái Nguyên dâng lên chè Tân Cương ngon nổi tiếng, tỉnh Quảng Nam có sâm Ngọc Linh, tỉnh Bình Dương và Kiên Giang có trái cây, hạt tiêu Nam bộ. Các hoạt động lễ trên các đền sau đó tạm khép lại lúc 21h đêm để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ an ninh, vệ sinh đền chuẩn bị cho lễ tưởng niệm ngày chính giỗ hôm nay.

Thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ảnh 1 Hội bơi trải trong lễ hội Đền Hùng năm 2018. Ảnh: TTXVN.

Giao thông thuận lợi

Mặc dù cả biển người đổ về Đền Hùng nhưng giao thông tại Tp Việt Trì và Khu di tích cơ bản được đảm bảo. Ngay sáng khai hội (21/4) đúng ngày cuối tuần, lượng khách lên tới 1 triệu lượt người với lượng xe cộ tăng đột biến. Ban tổ chức, Phú Thọ đã không để xảy ra những bị động, ùn tắc kéo dài hoặc sự cố lớn. Hàng chục ngàn lượt xe máy và ô tô đều được hướng dẫn gửi bãi thuận tiện, an toàn. Khoảng 1.500 nhân lực đến từ lực lượng CSGT, bộ đội QK2, đoàn viên thanh niên và dân phòng địa phương đã được huy động giúp đỡ, hướng dẫn du khách.

Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí 7 điểm gửi xe nằm sát chân núi tránh mệt mỏi cho du khách khi phải bộ hành quá xa lên đền. Các trục đường từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai với hai lối rẽ hướng về Khu di tích đều được thiết kế rộng, thuận lợi nên khách từ miền xuôi (Hà Nội) hay miền ngược (Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang) về đây không bị ùn ứ, tắc nghẽn. Đại diện của Tổng Cty đầu tư và phát triển đường cao tốc VN khẳng định với Pv Tiền Phong đã chủ động nhiều phương án đối với hai trạm rẽ hướng vào Đền Hùng, không để ùn tắc tại đây.

Ngày tiếp theo, du khách tăng lên hàng triệu người nhưng việc hành hương vẫn diễn ra an toàn, thuận lợi. Tuy nhiên, bốn ngày qua đã có hơn 130 trường hợp bán hàng rong tại các khu vực đường dành cho người đi bộ (từ ngã 5 Đền Giếng đến Cổng đền chính) đã bị lực lượng nhắc nhở, trục xuất. Đến 5h chiều qua, lượng người hành hương lên đền vẫn tăng cao, song ban tổ chức chưa nhận được tin báo về hình sự, cháy nổ ngoài một số thông tin tìm người lạc được kịp thời phát trên loa. Lực lượng y tế hàng trăm người túc trực ứng phó ở nhiều trạm. Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Đỗ Văn Hoành - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang trực tiếp chỉ huy bảo vệ ANTT tại Lễ hội, khẳng định an toàn cho du khách hành hương về Đền Hùng được đề cao trên hết, công an tỉnh đã nghiêm ngặt thực hiện kế hoạch đề ra với kinh nghiệm xử lý qua nhiều năm tại lễ hội lớn nhất cả nước.

Phòng tránh tái diễn người dân leo trèo nguy hiểm lên Đền Thượng mà không đi theo lối bậc, ban tổ chức đã căng dây thừng thép rào chắn, bổ sung thêm nhiều dây thừng nữa tại hầu hết ven các lối lên có nguy cơ bị khách rẽ tắt. Các gốc cây, cành to có thể gây nguy hiểm cũng được xử lý, chặt tỉa. Loa đài của ban tổ chức liên tục hướng dẫn khách lưu ý bảo vệ tài sản cá nhân, thông báo số đường dây nóng  để mọi người lập tức báo tin khi tình huống xảy ra. Sự an toàn tại lễ hội lớn cũng được ghi nhận khi ban tổ chức chỉ tiếp nhận một vài thông tin có dấu hiệu hình sự nhỏ.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, hàng ngàn lượt người, chủ yếu là đoàn viên thanh niên do Tỉnh đoàn Phú Thọ tiếp sức và nhân viên khu di tích, thường xuyên có mặt tại nơi nhiều rác xả, mang theo túi ni lông rất cơ động và nhặt rác linh hoạt. Hình ảnh và hành vi nhặt rác của những thanh niên Đất Tổ trong màu áo xanh tình nguyện tại lễ hội, đã tác động rõ rệt đến ứng xử của du khách Đền Hùng, qua đó giảm thiểu vứt rác bừa bãi. Ngay cả việc ném tiền lẻ xuống giếng cổ ở Đền Giếng đã chỉ còn xảy ra lác đác và lập tức được nhân viên khu di tích nhắc nhở, hay việc rải chiếu nằm trên bìa cỏ ven khu di tích đã quy củ hơn, có lực lượng hình sự và quân đội giám sát, tránh tối đa vụ việc trộm cắp, thải rác và ăn uống, sinh hoạt nhếch nhác.

Phú Thọ với lễ hội lớn nhất cả nước hướng đến sự mẫu mực và mục tiêu “5 không” (không ùn tắc giao thông, không kinh doanh chặt chém, không có người ăn xin, không xảy ra hành vi phản cảm, không ngộ độc thực phẩm”, đã được du khách khen ngợi. Ban tổ chức đã tiến hành dâng hương sớm hơn các năm trước để dành thời gian cho người dân lên đền, tránh được chen lấn xô đẩy nguy hiểm tại cổng đền.

MỚI - NÓNG