Làm việc tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Thành lập ngay Ban chỉ đạo và Ban chuyên án chống nạn than lậu

Thành lập ngay Ban chỉ đạo và Ban chuyên án chống nạn than lậu
TP - Đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ mới đây đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xung quanh cuộc chiến chống nạn than lậu.

>> Buôn lậu than: Từ chính “kẽ hở” của Tập đoàn than!

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Trong những tháng đầu năm 2008 do biến động về cơ chế, chính sách quản lý nên tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra hết sức phức tạp.

Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ninh đã mở các đợt cao điểm kiểm tra mạnh mẽ, xử lý nghiêm các vi phạm. Từ 1/1 đến 15/5/2008, các lực lượng chức năng đã xử lý 826 cửa lò, điểm khai thác than trái phép cả trong và ngoài ranh giới mỏ; phát hiện bắt giữ, xử lý 914 vụ/927 đối tượng tổ chức vận chuyển, khai thác than trái phép...

Các lực lượng chức năng còn tạm giữ trên 74.000 tấn than, trị giá 27,2 tỷ đồng. Từ 1/6/2008, sẽ tạm dừng xuất khẩu than tiểu ngạch qua cửa khẩu Vạn Gia. Đặc biệt, từ 8/4 đến 10/4/2008, tại khu vực cửa khẩu Vạn Gia, các lực lượng chức năng đã tạm giữ 104 tàu với số lượng trên 100.000 tấn than đang trên đường vận chuyển đi Trung Quốc tiêu thụ, trong đó kiểm tra ban đầu chỉ có 2 phương tiện có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 6 vụ án với 14 bị can về tội buôn lậu, tàng trữ vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả liên quan tới 6 công ty đã xuất 64 bộ hoá đơn cho các chủ hàng và phương tiện nhằm hợp thức hoá nguồn than.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Duy Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: Trong tháng này, sẽ kiểm điểm các cán bộ quản lý lỏng lẻo để xảy ra vi phạm. Tỉnh Quảng Ninh sẽ kiên quyết đấu tranh với nạn khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh và sẽ không có “vùng cấm” trong việc xử lý các vi phạm.

Sau khi biểu dương những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lưu ý: Việc vận chuyển, khai thác than trái phép coi như một vụ buôn lậu lớn, vì than chính là tài sản của quốc gia. Đối với vụ việc này phải xử lý nghiêm để tránh làm mất lòng tin của nhân dân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh thành lập ngay một Ban chỉ đạo và một Ban chuyên án để xử lý vụ việc nhanh chóng, chính xác. Đối với việc xử lý các đối tượng, Phó Thủ tướng lưu ý Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phải giám sát chặt chẽ quá trình điều tra; nếu phát hiện cán bộ có chức vụ vi phạm thì sai phạm đến đâu xử lý đến đấy.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng T.Ư tích cực phối hợp với tỉnh Quảng Ninh trong công  tác điều tra xử lý các vi phạm. Nếu có vấn đề gì vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến các đối tượng, doanh nghiệp ngoài tỉnh thì báo cáo Thủ tướng để kịp thời xử lý nghiêm khắc.

MỚI - NÓNG