Thành lập ủy ban Quốc gia về APEC 2006

Thành lập ủy ban Quốc gia về APEC 2006
Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải vừa ký Quyết định thành lập ủy ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC).

Ủy ban Quốc gia về APEC 2006 cũng chịu trách nhiệm chuẩn bị, tổ chức các hội nghị liên quan, hoạt động bên lề từ cấp thấp đến cấp cao.

Trước đó vào tháng 3/2004, Nhóm Công tác liên ngành chuyên trách đã được thành lập theo quyết định của Chính phủ và đã thực hiện được một số công việc chính để đảm bảo thành công cho sự kiện này.

Ủy ban Quốc gia về APEC 2006 do Phó Thủ tướng Vũ Khoan làm Chủ tịch; hai Phó Chủ tịch là Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên và Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển cùng 28 ủy viên.

Ủy ban Quốc gia về APEC 2006 có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và phối hợp hoạt động của tất cả các bộ, ngành, địa phương nơi diễn ra các hoạt động, các hội nghị APEC 2006 tại Việt Nam. ủy ban Quốc gia APEC 2006 tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Năm APEC 2006 tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.