Thanh niên cù nhầy, hỏi CSGT 'biết nhậu không?'

Khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn, anh Bảo lảng đi xa và nói bỏ xe. Ảnh: L. THOA
Khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn, anh Bảo lảng đi xa và nói bỏ xe. Ảnh: L. THOA
Hơn một giờ đồng hồ đôi co, năn nỉ... anh Trần Phương B. (40 tuổi, ngụ quận 8) khiến lực lượng CSGT TP.HCM lắc đầu ngao ngán.

Tối 7-6, khi kiểm tra và xử phạt nồng độ cồn tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM), Đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc Phòng PC67) phát hiện Trần Phương Bảo (40 tuổi, ngụ quận 8) có biểu hiện say xỉn.

Khi ra hiệu dừng xe, người này rồ ra chạy đi, lập tức bị CSGT đuổi theo chặn lại.

Mùi rượu nồng nặc nhưng khi CSGT yêu cầu anh tháo khẩu trang để làm việc thì anh này không nói tiếng nào mà lẳng lặng đi ra xa mặc cho CSGT yêu cầu quay lại.

Thanh niên cù nhầy, hỏi CSGT 'biết nhậu không?' ảnh 1 Trong suốt hơn một giờ đồng hồ cãi vã, anh vẫn không chịu tháo khẩu trang. Ảnh: L.THOA

Lúc này anh ta lẩm bẩm nói “Người ta đi đám tiệc mà, thiệt tình…” rồi hét lớn: “Tôi bỏ xe, các anh lấy đi… Mấy ông chạy xe tôi về đi…”.

Hơn một giờ đồng hồ sau đó, người này liên tục cãi vã mà không chịu tháo khẩu trang trên mặt.

Những câu nói nhảm liên tu bất tận: “Các anh đi Trường Sa chưa”, “Các anh sống trên đời phải thương cảm chứ… Có chắc các anh đó giờ không vi phạm nồng độ cồn không”, “Mấy anh có bà con dòng họ không”, “Mấy anh có biết nhậu không”,….

Lúc này, người vi phạm không những không hợp tác để đo nồng độ cồn mà còn liên tục có lời lẽ xúc phạm CSGT, cho rằng chuyện mình nhậu say rồi chạy xe là chuyện nhỏ xíu. Rồi còn tự đạp đổ xe của mình.

Thanh niên cù nhầy, hỏi CSGT 'biết nhậu không?' ảnh 2 Khi lực lượng chức năng kiểm tra xe và tạm giam xe thì anh lại quay qua phản đối kịch liệt. Ảnh: L. THOA

Bất lực vì không thuyết phục được người vi phạm, Đội CSGT Nam Sài Gòn quyết định lập biên bản tạm giữ xe thì lập tức bị người này phản đối kịch liệt.

Phản đối không thành, anh quay sang… làm huề: “Em xin lỗi nha. Tại vì mấy anh không biết thương cảm. Em năn nỉ mà mấy anh mà anh không cho đi là sao”.

Cứ như vậy, cuộc cãi nhây, cãi lầy kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Dù chị gái của người vi phạm có đến và xin được tha vì xe máy là của chị nhưng không được chấp nhận.

Nhiều người lái xe máy có biểu hiện say xỉn nhưng khi CSGT đề nghị kiểm tra nồng độ cồn thì chối là không uống rượu bia, giở đủ bài đồi phó: năn nỉ, ngậm ống mà không chịu thổi…

Trung tá Phạm Minh Đức, Phó Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn số lượng vụ tai nạn do người sử dụng rượu bia chạy xe tăng. Trung bình hàng tháng Đội xử phạt trên 200 trường hợp vi phạm.

Ông cho hay có nhiều người vi phạm chống đối, không hợp tác với CSGT, phải nhờ Công an phường đến hỗ trợ, mời người vi phạm về trụ sở.

“Có rất nhiều lý do để người vi phạm từ chối đo nồng độ cồn như có lần họ nói nhà họ có đám tang phải thông cảm hoặc nhà họ nghèo khổ nếu giữ xe thì làm thế nào để đi làm nuôi vợ con; nhiều người sử dụng lời lẽ thô tục chửi bới, miệt thi CSGT cho rằng CSGT không có tình; thậm chí còn đụng xe vào lực lượng.

Có thanh niên khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã phóng đi, vượt đèn đỏ băng qua ngã tư đụng phải một container.

Chiếc xe nát bét nhưng may mắn là người này không sao. Khi làm việc, anh này hứa lấy hứa để là sẽ không bao giờ chạy xe khi uống rượu…” Trung tá Đức kể.

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng nêu 3 đề xuất quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng

Thủ tướng nêu 3 đề xuất quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng

Chiều 6/7 (theo giờ địa phương), tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và có phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng về "Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế - tài chính và trí tuệ nhân tạo".
Phó Chủ tịch nước: Sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật

Phó Chủ tịch nước: Sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật

TPO - Sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là quyết định mang tính bước ngoặt trong lộ trình đổi mới hệ thống chính trị, nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn – Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri ở An Giang.
Tổng Bí thư: Tham nhũng, lãng phí không chỉ có tội mà còn có lỗi rất lớn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Tổng Bí thư: Tham nhũng, lãng phí không chỉ có tội mà còn có lỗi rất lớn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấy rõ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng, khẩn trương, cấp bách; bất kỳ ai có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cản trở đổi mới, cản trở sự phát triển của đất nước trong lúc này, không chỉ có tội mà còn có lỗi rất lớn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.