Thanh niên mất tích khi tìm vàng trong hang sâu Cao Bằng

Những người đào vàng chui vào hang nhỏ rồi leo vào trong núi sâu để tìm của quý .Ảnh: TL
Những người đào vàng chui vào hang nhỏ rồi leo vào trong núi sâu để tìm của quý .Ảnh: TL
TPO - 5 người dân ở Cao Bằng dùng dây thừng leo vào hang để tìm kiếm vàng. Trong quá trình đó, Triệu Kiềm Chìu trượt chân rồi rơi xuống khe hẹp, mất tích. 6 ngày đã trôi qua, vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Theo báo cáo vụ việc từ UBND tỉnh Cao Bằng, chiều 12/11, có 5 người dân, gồm Triệu Kiềm Chìu (SN 1995) cùng Triệu Sùn On, Triệu Chòi Vạng, Phùng Kiềm Sơn, Triệu Phụ On (đều cư trú tại xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) dùng dây thừng leo vào hang để tìm kiếm vàng.

Trong quá trình leo vào hang, là người đi đầu tiên, Triệu Kiềm Chìu trượt chân rồi rơi xuống vực sâu trên 400m, khe hẹp trong lòng hang với độ dốc 80-90 độ.

Những người trong nhóm đã cố gắng cứu nhưng không được nên đã bỏ cuộc và báo cơ quan chức năng.

Thanh niên mất tích khi tìm vàng trong hang sâu Cao Bằng ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng (bìa trái) đến khu vực hiện trường kiểm tra công tác, cứu hộ cứu nạn .Ảnh: TL

Ông Nông Quốc Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết: Khu vực nạn nhân rơi xuống là hang đá tự nhiên, không phải mỏ khai thác khoáng sản. Phần lớn địa hình nơi đây là khe hẹp kéo dài vài trăm mét, dốc 80-90 độ. Có đoạn cửa hang dựng đứng, không có lối xuống.

Lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản đã thả dây dài 150 m, nhưng chưa tới đáy. Hàm lượng oxy ở hang chỉ dưới 14%.

UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu thực địa, xây dựng phương án, điều động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm người mất tích và có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn

Tính đến đầu giờ chiều 18/11, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

MỚI - NÓNG