Thanh niên tử vong vì bị tàu hỏa kéo lê 50m

Vị trí giao nhau không có rào chắn an toàn.
Vị trí giao nhau không có rào chắn an toàn.
Khoảng 12h40 ngày 17/11, tại đoạn giao nhau giữa đường sắt và đường liên xã thuộc huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong.

Qua xác minh, nạn nhân là anh Lê Văn Cương (SN 1989, ngụ xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh).

Theo điều tra ban đầu, Công an huyện Sơn Tịnh xác định, anh Lê Văn Cương điều khiển xe máy kéo ba gác tự chế đi từ hướng Tịnh Bình qua đoạn đường sắt trên về Bình Hiệp (huyện Bình Sơn).

Do bị che khuất tầm nhìn, anh Cương không biết có tàu đang lao tới nên bị tàu hỏa hiệu SE21 đâm trực diện. Chiếc xe máy bị mắc vào gầm tàu, nạn nhân bị kéo lê khoảng 50m và tử vong tại chỗ.

Thanh niên tử vong vì bị tàu hỏa kéo lê 50m ảnh 1

Xe ba gác lôi của nạn nhân.

Ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng ga Đại Lộc (xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) - cho biết, tại vị trí xảy ra tai nạn, điểm giao nhau giữa đường sắt và đường dân sinh không có rào chắn, hai bên đường dân sinh mọc cây cối rậm rạp và che khuất tầm nhìn người đi đường.

Hiện Công an huyện Sơn Tịnh đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong.

Theo Hồng Long
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG