Thanh niên vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 3 người tử vong

Thanh niên vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 3 người tử vong
TPO - Nam thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao vượt đèn đỏ xảy ra va chạm với một xe máy khác. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong.

Chiều 9/11, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại giao lộ Huỳnh Văn Lũy và Nguyễn Văn Linh, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một làm 3 người chết.

Vào trưa cùng ngày, phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương xác nhận 2 nạn nhân được chuyển đến bệnh viện vào sáng qua (8/11) trong tình trạng bị thương nặng đã tử vong, nâng tổng số người tử vong là 3 người, trong đó 1 người tại hiện trường. Nguyên nhân được xác định do lỗi của người điều khiển phương tiện không chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

Thanh niên vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 3 người tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn

Danh tính các nạn nhân gồm: Trần Mạnh Hùng (16 tuổi, quê Đồng Tháp); Danh Na (37 tuổi, Kiên Giang); Thị Thùy Nhiên (41 tuổi, quê Kiên Giang).

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 8/11. Thời điểm trên, Trần Mạnh Hùng (16 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy không biển số lưu thông tốc độ cao trên đường Huỳnh Văn Lũy, theo hướng từ vòng xoay trạm điện đi TX.Tân Uyên.

Khi đến giao lộ đường Hùynh Văn Lũy và Nguyễn Văn Linh, thuộc KP.2, phường Phú Tân, Mạnh Hùng không giảm tốc độ, chấp hành dừng xe trước hiệu lệnh đèn tín hiệu đỏ, mà tiếp tục cho xe nên đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 68E1-272.27 do anh Danh Na (37 tuổi) điều khiển phía sau chở theo bà Thị Thùy Nhiên (41 tuổi, cùng quê Kiên Giang) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đi khu Công nghiệp Sóng Thần 3.

Vụ tai nạn làm bà Nhiên tử vong tại chỗ, các nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Trần Mạnh Hùng và anh Danh Na đã tử vong vào trưa nay (9/11).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.