Thành phố Bắc Giang thu ngân sách 2.500 tỷ đồng/năm

Ông Mai Sơn, Bí thư Thành ủy Bắc Giang chủ trì buổi họp báo
Ông Mai Sơn, Bí thư Thành ủy Bắc Giang chủ trì buổi họp báo
TPO - Ngày 14/7, Thành ủy Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng kết nhiệm kỳ cho thấy nhiều thành tựu, đặc biệt về kinh tế. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Thành phố Bắc Giang đặt quyết tâm đưa Bắc Giang thành đô thị phát triển xanh, thông minh.

Ông Mai Sơn, Bí thư Thành ủy Bắc Giang cho biết, nhiệm kỳ qua (2016 – 2020), tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của thành phố đạt hơn 18 %/năm. Riêng năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt hơn 23.400 tỷ đồng.

Thu ngân sách của thành phố Bắc Giang tăng trung bình 19%/năm. Riêng năm 2019, thành phố này thu hơn 2.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016 -2020, thành phố Bắc Giang huy động hơn 62.000 tỷ đồng vốn đầu tư của toàn xã hội.

Theo ông Mai Sơn, đến nay, hơn 300 chi, Đảng bộ của thành phố Bắc Giang hoàn thành tổ chức đại hội. Đặc biệt, năm nay có 2 Đảng bộ bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội (Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng và Đảng bộ Khối doanh nghiệp). Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Giang dự kiến tiến hành từ ngày 3 – 5/8.

Thành phố Bắc Giang thu ngân sách 2.500 tỷ đồng/năm ảnh 1 Ông Mai Sơn, Bí thư Thành ủy Bắc Giang chủ trì buổi họp báo

“Đại hội thành phố lần này tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh – thông minh”, ông Sơn nói.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020 -2025, thành phố Bắc Giang chú trọng phát triển dịch vụ, trở thành trung tâm tiếp vận hàng hóa của vùng kinh tế Thủ đô với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn). Dự kiến, thành phố này  quy hoạch một khu đô thị và chợ quốc tế rộng trên 300 ha (có nhà đầu tư quan tâm dự án này). Đồng thời, thành phố Bắc Giang có chủ trương xây dựng khu kinh tế ban đêm rộng 3,5 ha, với các hoạt động kinh doanh vui chơi, giải trí…

Ông Sơn cho biết thêm, thời gian tới, thành phố Bắc Giang kiên quyết không để xuất hiện các băng nhóm tội phạm xã hội đen. Thời gian qua, cơ quan chức năng thành phố này đã triệt phá thành công 2 điểm đen về ma túy.

“Xuất hiện băng nhóm xã hội đen có thể dẫn đến tình trạng bảo kê tội phạm và móc ngoặc với cán bộ, gây bất ổn xã hội. Bởi vậy, thành phố Bắc Giang quyết tâm không để tình trạng này xảy ra”, ông Sơn cho hay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.