Thành phố Cần Thơ có Chủ tịch mới

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ tăng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch UBND.TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng (bên trái) và Phó chủ tịch UBND.TP Cần Thơ ông Lê Văn Tâm (bên phải).
Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ tăng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch UBND.TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng (bên trái) và Phó chủ tịch UBND.TP Cần Thơ ông Lê Văn Tâm (bên phải).
TPO - Ông Lê Hùng Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ với 52/52 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Sáng 8/2, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (họp bất thường) để công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 với ông Nguyễn Thanh Sơn. Ông Sơn bị đột quỵ vào tháng 4/2013). Đến nay dù chữa trị tích cực nhưng ông Sơn chưa thể phục hồi sức khỏe. 

Tại kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua tờ trình giới thiệu và bầu bổ sung ông Lê Hùng Dũng vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố, và bầu ông Lê Văn Tâm vào chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Kết quả, ông Lê Hùng Dũng được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố với 52/52 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Còn ông Lê Văn Tâm được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố với 51/52 phiếu, đạt tỷ lệ 98,07%.

Được biết, ông Lê Hùng Dũng, sinh năm 1957, quê ở Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu. Ông Dũng là Cử nhân chính trị, bác sĩ chuyên khoa II, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ.

Ông Dũng sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016, thay cho ông Nguyễn Thanh Sơn .

Ông Lê Văn Tâm, sinh năm 1958, quê Thới An, Ô Môn, Cần Thơ. Ông Tâm là Cử nhân luật; Ủy viên Thường vụ Thành ủy; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Ông Tâm sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch UBDN thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2011-2016, thay cho ông Lê Hùng Dũng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.