Thành phố hoa Đà Lạt lên đô thị loại I

Thành phố hoa Đà Lạt lên đô thị loại I
TPO - Đêm 29/4, Thành phố Đà Lạt long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Đà Lạt là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Thành phố hoa Đà Lạt lên đô thị loại I ảnh 1

30 chiếc ô tô kết hoa tươi diễu hành qua lễ đài . Ảnh : Kim Anh

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Đà Lạt là thành phố đặc biệt, thành phố của ngàn hoa, do đó cần được qui hoạch, đầu tư bài bản để phát triển nhanh và bền vững, thực sự là trung tâm kinh tế – văn hoá – du lịch hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà của cả khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt khẳng định địa phương luôn quan tâm đầu tư để Đà Lạt có diện mạo độc đáo riêng, không giống bất cứ đô thị nào của Việt Nam; chú trọng sự hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị; bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc cổ; giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên, lãng mạn của thành phố mộng mơ.

30 chiếc ô tô kết hoa tươi diễu hành qua lễ đài tạo ấn tượng khó phai bởi mô phỏng thành công các công trình kiến trúc đã được thế giới vinh danh, được công nhận là di tích văn hóa lịch sử quốc gia… như Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, biệt thự cổ kiến trúc Pháp; hoặc những cảnh sắc thiên nhiên hữu tình: núi non, thác nước, đồi cù, rừng thông, thung lũng tình yêu…    

MỚI - NÓNG