Thành phố Huế có tân Trưởng Công an

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng (bìa phải) được điều động giữ chức Trưởng Công an TP Huế, thay Đại tá Hoàng Long nghỉ hưu theo chế độ.
Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng (bìa phải) được điều động giữ chức Trưởng Công an TP Huế, thay Đại tá Hoàng Long nghỉ hưu theo chế độ.
TPO - Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an huyện Phú Lộc, theo Quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chiều 16/3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng Công an huyện Phú Lộc giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Huế.

Dự lễ công bố có Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh; Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ban chỉ huy các Đội nghiệp vụ và Công an 27 phường trực thuộc…

Tại buổi lễ công bố, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng trong suốt thời gian công tác trong lực lượng Công an; khẳng định sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban giám đốc đối với phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, kinh nghiệm công tác của đồng chí Nguyễn Viết Hoàng.

Lãnh đạo Công an Thừa Thiên Huế yêu cầu Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, với cương vị mới là tân Trưởng Công an thành phố Huế, cần phát huy những kết quả đạt được của mình, cũng như truyền thống của lực lượng Công an thành phố Huế; cùng tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Huế hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhận nhiệm vụ Trưởng Công an thành phố Huế, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng hứa nêu cao tinh thần đoàn kết đơn vị, trách nhiệm trong công tác, phát huy truyền thống, những kết quả đạt được của Công an thành phố Huế cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.