Thành phố Phan Thiết có Chủ tịch mới sinh năm 1973

TPO - Sáng 17/3, HĐND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 3 để làm công tác nhân sự.  

Kỳ họp đã giới thiệu ông Nguyễn Hồng Hải (Phó Bí thư Thành ủy Phan Thiết nhiệm kỳ 2015-2020) để bầu làm Chủ tịch và ông Phan Đức Tuyên (Chánh Văn phòng HĐND và UBND) để bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, có 35/36 phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Hồng Hải giữ chức vụ Chủ tịch; có 34/36 phiếu tán thành bầu ông Phan Đức Tuyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành phố Phan Thiết có Chủ tịch mới sinh năm 1973 ảnh 1 Ông Nguyễn Hồng Hải phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Nguyễn Hồng Hải cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông làm chủ tịch thành phố. Ông cũng hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó sẽ cùng với tập thể lãnh đạo của thành phố xây dựng mối đoàn kết, thống nhất nội bộ, đưa ra định hướng, giải pháp xây dựng TP Phan Thiết ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Hồng Hải sinh năm 1973, tại TP Phan Thiết. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành cầu đường bộ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị. Trước đó, ông Hải từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận, Phó Bí thư Thành ủy Phan Thiết... 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.