Thành phố Thủ Đức bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt

TPO - Ngày 24/1, UBND TP. Thủ Đức (TPHCM) đã công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, ban trực thuộc.

Theo đó, UBND TP. Thủ Đức tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Điệp (Phó Chủ tịch UBND Quận 2) giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Thủ Đức. Ông Võ Tấn Quan (Trưởng phòng Văn Xã, UBND TPHCM) giữ chức Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP. Thủ Đức.

Đồng thời, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Quang Bửu (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 9) giữ chức Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP. Thủ Đức. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Phạm Hoa Mai (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 2) giữ chức Trưởng phòng Nội vụ TP. Thủ Đức.

Thành phố Thủ Đức bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Hoàng Tùng và ông Nguyễn Phước Hưng (lần lượt thứ 3, thứ 7 và thứ 8 từ trái qua) và lãnh đạo TPHCM tại lễ công bố chiều 22/1. Ảnh Huy Thịnh.

UBND TP. Thủ Đức tiếp nhận và bổ nhiệm bà Võ Minh Thanh Tùng (Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Quận 2) giữ chức Chánh Thanh tra TP. Thủ Đức; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên (Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM) giữ chức Trưởng phòng GD - ĐT TP. Thủ Đức.

Ngoài ra, bổ nhiệm ông Lê Tấn Hồng (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9) giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Thủ Đức; bà Nguyễn Thị Đoan Trang (Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 2) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Thủ Đức; ông Phan Hoàng Đấu (Trưởng phòng Kinh tế Quận 9) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế - Khoa học và Công nghệ TP. Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức có quyết định phân công phụ trách và điều hành đối với cán bộ gồm: Phân công ông Trương Thanh Trung (Trưởng phòng Y tế Quận 2) phụ trách và điều hành Phòng Y tế TP. Thủ Đức cho đến khi có quyết định trưởng phòng.

Đồng thời, phân công ông Đoàn Cao Duy Phong (Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 2) phụ trách và điều hành Phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Thủ Đức cho đến khi có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng.

Thành phố Thủ Đức bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt ảnh 2 Ban Chỉ huy Công an TP. Thủ Đức nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh Văn Minh

Trước đó, ngày 23/1, Công an TPHCM đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Công an về thành lập Công an TP. Thủ Đức, đồng thời trao các Quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an TPHCM.

 Theo đó, Ban Chỉ huy Công an TP.Thủ Đức có 17 người, gồm 1 Trưởng Công an TP.Thủ Đức, 16 Phó Trưởng Công an.

 Cụ thể, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, (sinh năm 1968, Trưởng Công an quận Thủ Đức) được điều động, bổ nhiệm giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, chức vụ Trưởng Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM). Công an TP.Thủ Đức có 16 Phó Trưởng Công an được điều động bổ nhiệm từ lãnh đạo Công an các quận Thủ Đức, Quận 9 và Quận 2.

Ngày 22/1, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định điều động và chỉ định ông Nguyễn Văn Hiếu (45 tuổi) – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy Quận 5 giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức.

Cùng ngày tại kỳ họp lần thứ nhất, các đại biểu HĐND TP. Thủ Đức đã thống nhất bầu ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè giữ chức vụ chủ tịch UBND TP. Thủ Đức. Ông Nguyễn Phước Hưng (53 tuổi) - Bí thư Quận ủy Quận 2 đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Thủ Đức.

MỚI - NÓNG