Thanh sắt rơi từ cao ốc ở Hà Nội khiến 2 bác cháu bị thương

TPO - Thanh sắt từ một công trình cao tầng đang thi công của khu chung cư Golden Land (275 đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ rơi xuống mái che mưa tòa nhà bên cạnh khiến phần kính của mái che mưa vỡ nát, văng trúng 2 hai bác cháu đang đứng phía dưới.
Sự việc xảy ra vào khoảng 6h45 sáng qua (12/4) tại tòa B, chung cư Golden Land (số 275 đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Vào thời gian trên, thanh sắt từ một công trình cao tầng đang thi công của khu chung cư Golden Land bất ngờ rơi xuống mái che mưa tòa nhà B bên cạnh. Cú va chạm mạnh khiến phần kính của mái che mưa vỡ nát, văng trúng đầu, người hai bác cháu sống tại tầng 22 của tòa nhà B đang đứng ở sảnh tòa nhà chờ xe đi học.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Quản lý tòa nhà đã đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, không trình báo sự việc đến cơ quan công an mà đến khoảng 9h sáng cùng ngày, đơn vị này mới thông báo cho công an phường sở tại biết sự việc.
Thanh sắt rơi từ cao ốc ở Hà Nội khiến 2 bác cháu bị thương ảnh 1 Thanh sắt từ một công trình cao tầng đang thi công của khu chung cư Golden Land bất ngờ rơi xuống khiến người người bị thương.
Trao đổi với báo chí, đại diện công an phường Thanh Xuân Trung xác nhận có xảy ra vụ việc trên. Vị này cho hay, ngay khi tiếp nhận tin báo, công an phường đã đến hiện trường, xác minh và lập hồ sơ xử lý vụ việc theo đúng quy định và báo cáo sự việc lên công an quận Thanh Xuân để phối hợp giải quyết.
"Hiện sức khỏe của 2 nạn nhân đã ổn định và trở về nhà nghỉ ngơi", vị lãnh đạo công an phường thông tin.
Dự án chung cư Golden Land tại 275 Nguyễn Trãi do Công ty CP Thương Mại Hưng Việt (công ty con của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy – gọi tắt Hoàng Huy Group).

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Dự án Khu chung cư cao cấp Golden Land gồm 5 tòa nhà trong đó có 4 tòa chung cư cao từ 21 - 27 tầng, 1 toà trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng cao 33 tầng với 3 tầng hầm. Tổng vốn dự kiến đầu tư của dự án trên 4.000 tỷ đồng, thực hiện theo 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1 của dự án được khởi động từ năm 2010, và đưa vào sử dụng được 3 toà chung cư cao cấp A,B,C cao 25 và 27 tầng trong năm 2014. Tuy nhiên, kể từ thời điểm bàn giao, hàng nghìn cư dân sinh sống tại đây lại liên tục phản ánh, tố cáo chủ đầu tư dính loạt sai phạm: Vi phạm trật tự xây dựng, thi công sai thiết kế, tăng diện tích căn hộ... ép khách hàng phải nộp thêm tiền tăng diện tích căn hộ, không đúng với diện tích căn hộ vi phạm trong Hợp đồng mua bán; Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, không đúng như chủ đầu tư quảng cáo trước đó.
Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án này (xây dựng khối nhà trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng cao cấp cao 33 tầng và khối nhà ở 21 tầng) đang trong quá trình thi công, chậm tiến độ nhiều năm.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.