Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lý dứt điểm vụ uốn cong đường

"Đường ghi đông xe đạp" Trường Chinh. Ảnh: VietNamNet
"Đường ghi đông xe đạp" Trường Chinh. Ảnh: VietNamNet
TPO - Sáng nay, 11/4, Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, đã đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội xử lý dứt điểm vụ nắn cong đường Trường Chinh.

Tại buổi họp báo quý một của Thanh tra Chính phủ diễn ra sáng nay ở Hà Nội, Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, việc xử lý nghi án uống cong đường Trường Chinh thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ không xử lý. 

Theo ông Trần Đức Lượng, thời gian qua, Thanh tra Chính phủ có nhận được đơn của người dân liên quan dự án đường Trường Chinh, nhưng về chính sách đền bù, chứ không phải đề nghị làm rõ nghi án nắn cong con đường này.

Đến nay, chưa có đơn từ của người dân gửi Thanh tra Chính phủ phản ánh trực tiếp về việc uốn cong đường Trường Chinh.

Ông Lượng cho biết, làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội mới đây, Thanh tra Chính phủ cũng đề cập nội dung nắn đường, và đề nghị xử lý dứt điểm. Thẩm quyền xử lý vụ việc này thuộc thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ không trực tiếp thực hiện.

Tuy nhiên, sau khi thành phố Hà Nội đã xử lý xong, Thanh tra Chính phủ sẽ xem xét vào cuộc nếu cần thiết - ông Lượng nói.

MỚI - NÓNG