Thanh tra không kiểm tra được cơ sở làm mứt Tết

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, vụ việc “hy hữu” xảy ra vào chiều 21/1, khi ông là trưởng đoàn thanh tra liên ngành thành phố về thực phẩm Tết đến kiểm tra một số cơ sở làm mứt Tết tại quận 3.

Cư xá Đường sắt tại phường 1, quận 3 là 1 trong 2 khu vực làm mứt Tết quy mô lớn và lâu đời tại TPHCM. Một lãnh đạo của UBND quận 3 cho biết, có những hộ gia đình tại cư xá này mỗi dịp Tết có thể nhập hàng tấn nguyên liệu về để chế biến mứt.

Tuy nghề làm mứt tại đây có từ lâu nhưng theo báo cáo của UBND quận 3, hiện chỉ có 10 hộ có đăng ký kinh doanh, còn 11 hộ chưa có giấy phép. Và tất cả cơ sở này đều chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Chiều 21/1, Đoàn thanh tra liên ngành về thực phẩm Tết TPHCM đến Cư xá Đường sắt để kiểm tra. Đoàn không nhận được sự hợp tác từ chính quyền địa phương. Cụ thể, ông Trần Quang Bá - Phó Chủ tịch UBND quận 3 viện lý do bận họp để không tham gia đoàn kiểm tra.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.