Thanh tra phát hiện vi phạm gần 16.000 tỷ đồng

Thanh tra phát hiện vi phạm gần 16.000 tỷ đồng
TP - Thanh tra đã phát hiện vi phạm gần 16.000 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 7.200 tỷ đồng, hơn 1.300 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính hơn 601 tập thể, hơn 1.000 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 50 vụ việc, 52 người.

> Những vụ án gây chấn động dư luận năm 2013

Thanh tra Chính phủ cho hay, kết quả trên được tổng hợp từ hơn 6.000 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại gần 370.000 tổ chức, cá nhân mà toàn ngành thanh tra đã triển khai trong năm 2013.

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra cũng đã xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý khác trên 7.520 tỷ đồng; ban hành gần 155.000 quyết định xử phạt hành chính với số tiền trên 6.900 tỷ đồng.

Riêng Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm hơn 7.400 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 900 tỷ đồng; 198 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý khác trên 6.532 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 9 vụ việc.

Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, TTCP cùng với các cấp, ngành đã giải quyết hơn 21.600 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt hơn 82%; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân trên 379 tỷ đồng, 291,9 ha đất; trả lại quyền lợi cho 1.190 người, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 172 người; chuyển cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự 29 vụ, 14 người.

Cũng qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo, ngành Thanh tra đã phát hiện 80 vụ việc, 90 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản trên 114 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 113 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 4 tập thể, 18 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 10 vụ việc, 20 người, xử lý trách nhiệm 3 người đứng đầu.

Theo TTCP, năm 2013, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, dư luận xã hội quan tâm đã được các cấp, ngành đẩy mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn 85 tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy định về công khai, minh bạch; 3 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; 41 người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng và có 20 người được khen thưởng do tố cáo tham nhũng.

Trước tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là ở một số ngành, lĩnh vực và xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội, TTCP cho rằng một phần nguyên nhân do một số nơi chưa thực sự quán triệt đầy đủ và chưa quan tâm tới công tác PCTN; việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế...

Theo đó, năm 2014, TTCP sẽ tiến hành các cuộc thanh tra trách nhiệm của bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, vốn đầu tư, nợ công, tạm nhập- tái xuất và PCTN.

Bên cạnh đó, TTCP cũng sẽ tập trung vào các lĩnh vực mà dư luận quan tâm như: khám chữa bệnh, chính sách ưu đãi người có công, bảo hiểm xã hội, chính sách trẻ em và xã hội, các chính sách xóa đói giảm nghèo, thuế, chứng khoán, ngân hàng; kinh doanh điện, xăng dầu, dược phẩm, bất động sản, ngoại tệ, vàng; hoạt động thương mại điện tử…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.