Thanh tra toàn diện dự án đất đai ở Đồng Tâm

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục đề nghị đối thoại với người dân Đồng Tâm trong những ngày tới. Ảnh: Như Ý.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục đề nghị đối thoại với người dân Đồng Tâm trong những ngày tới. Ảnh: Như Ý.
TP - Chiều 20/4, mặc dù Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện Ban Dân nguyện của Quốc hội và Thanh tra Chính phủ… đã về huyện Mỹ Đức để đối thoại với người dân xã Đồng Tâm nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bàn giải pháp tháo gỡ những vấn đề nổi cộm. Tuy nhiên, chỉ có đại diện chính quyền xã có mặt, còn nhân dân xã Đồng Tâm, những người đang trực tiếp giữ 20 cán bộ, chiến sỹ đã không đến...

Cần thả 20 cán bộ, chiến sỹ đang bị giam giữ

Mở đầu cuộc trao đổi, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố nhận được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân xã Đồng Tâm gặp lãnh đạo thành phố để đối thoại. “Hôm nay chúng tôi có mời đại diện lãnh đạo xã Đồng Tâm, đại diện bà con nhân dân xã Đồng Tâm nhưng đến giờ phút này chỉ có đại diện cho Ban Chấp hành Đảng uỷ, các đồng chí đại diện UBND, HĐND xã Đồng Tâm đến dự, còn không có đại diện nào bà con nhân dân xã Đồng Tâm”. Tuy nhiên, ông Chung cho biết, đại diện thành phố, đại diện Ban Dân nguyện và Thanh tra Chính phủ vẫn quyết định gặp gỡ số cán bộ chủ chốt xã Đồng Tâm để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. “Sau cuộc gặp này, chúng tôi vẫn muốn đối thoại trực tiếp với bà con nhân dân trong ngày mai, hoặc ngày kia”, ông Chung nói.

Đề cập đến tình hình địa phương, cũng như tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân, ông Phạm Hồng Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết, sự việc xảy ra ở địa phương trong thời gian qua là rất nghiêm trọng. Hiện vẫn còn cán bộ chiến sỹ, công an bị giam giữ. Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, sinh hoạt trên địa phương. Hiện các khu vực cổng làng, trục đường chính người dân đã dùng các đồ vật để cản trở gây khó khăn cho việc đi lại. “Chúng tôi mong muốn các cơ quan Trung ương và thành phố có biện pháp để thuyết phục được người dân thả toàn bộ các cán bộ, chiến sỹ đang bị giam giữ tại nhà văn hóa một cách trái pháp luật. Đây là mong muốn lớn nhất của cán bộ xã chúng tôi hiện nay”, ông Sỹ nói.

Theo ông Sỹ, trong những ngày vừa qua, chính quyền địa phương có cử đại diện để vào các khu vực giam giữ cán bộ, chiến sỹ để gặp gỡ, trao đổi với người dân. Đồng thời vận động thuyết phục mọi người rằng, việc giam giữ như trên là không đúng pháp luật,  cần sớm trả lại tự do cho các cán bộ, chiến sĩ để ổn định lại tình hình. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 18 cán bộ chiến sĩ được thả. Hiện vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ chưa được thả. “Hoạt động của chính quyền địa phương hiện nay là không điều hành được mọi việc vì dân không nghe, không tin. Chúng tôi mong muốn trung ương và thành phố về để chỉ đạo giải quyết tình hình”, ông Sỹ tha thiết nói.

Thanh tra toàn diện dự án đất đai ở Đồng Tâm ảnh 1 Ông Phạm Hồng Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, báo cáo diễn biến sự việc tại cuộc họp. Ảnh: Như Ý.

Đề nghị người dân cung cấp thêm tài liệu

Theo ông Sỹ, dẫn đến tình trạng vừa qua là do người dân có đơn kiến nghị rằng, khu vực đất sân bay Miếu Môn mà Bộ Quốc phòng giao cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội là đất nông nghiệp thuộc xã Đồng Tâm. Mặc dù, chính quyền xã đã căn cứ vào các văn bản của nhà nước, của thành phố để tuyên truyền giải thích nhưng người dân vẫn không tin đó là đất quốc phòng. “Chúng tôi đề nghị các cấp làm rõ và công khai rõ đó là đất quốc phòng hay là đất nông nghiệp. Có như thế thì những người dân mới nhận thức ra được là những hành động vừa rồi là sai”, ông Sỹ nói và cho biết, đa số người dân vừa rồi vẫn tin đó là đất nông nghiệp cho nên mới hiểu không đúng. Thành phố cần làm sáng tỏ đất trên là đất nông nghiệp hay quốc phòng thì những người khác mới biết được và tin. Chứ hiện nay nhiều người vẫn còn hoang mang chưa biết rõ nguồn gốc đất.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, ngày 20/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 1121-QĐ/TTTP-P5 về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích khu sân bay Miếu Môn (thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức). Thời gian tiến hành thanh tra dự kiến diễn ra trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày 20/4. “Đoàn thanh tra sẽ lắng nghe, tiếp thu, tiếp nhận những kiến nghị của bà con xã Đồng Tâm, trên cơ sở tài liệu đã có và bà con cung cấp để có kết luận đúng đắn nhất. Giải quyết thỏa đáng nhất tâm tư, nguyện vọng của bà con”, ông Chung khẳng định.

Để thực thi quyết định thanh tra, ông Chung cho biết đã yêu cầu Tập đoàn Viettel tạm dừng việc thi công. “Tôi cũng đã nói chuyện với một số cán bộ lão thành và các cụ cao tuổi trong xã Đồng Tâm là thành phố sẽ giữ nguyên hiện trạng để phục vụ đoàn thanh tra. Có tài liệu nào thì bà con cung cấp cho đoàn thanh tra và có tâm tư nguyện vọng của mình để đoàn thanh tra tiến hành khách quan, trung thực nhất”. Theo ông Chung, trong quá trình 4 năm qua những kiến nghị của bà con cũng đã được giải quyết. Tuy nhiên, cấp cơ sở có những việc kiểm tra, xử lý chưa  kịp thời và kết luận kiểm tra, xử lý chưa được khách quan. Và lần này, thành phố sẽ thanh tra toàn diện và xử lý toàn bộ kiến nghị của bà con. Theo ông Chung, thời gian qua, cũng đã tiến hành xử lý theo quy định pháp luật 3 người và cam kết sẽ xử nghiêm các trường hợp sai phạm khác.

Công an đi làm để bảo vệ người dân

Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn qua đại diện của xã gửi đến bà con xã Đồng Tâm là trực tiếp ông sẽ đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, có thể ngay trong ngày 21 hoặc 22. “Đề nghị đại diện xã về nói với người dân chuẩn bị thành phần tham dự buổi đối thoại gồm đại diện Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc… và người dân xã”, ông Chung nói.

Tuy nhiên, ông Chung cũng nêu việc bà con lập rào, dựng vật cản trên đường vào làng sẽ gây nguy hiểm cho chính bà con, nhất là các cháu. “Tôi được  biết là chính bà con ở Đồng Tâm cũng rất lo lắng về việc dựng rào, vật cản. Bà con nên tin chúng tôi. Tôi cũng biết bà con đã nhận thức ra việc làm của mình và đã thả 18 cán bộ, chiến sĩ. Vì thế, bà con cần sớm dẹp bỏ toàn bộ vật cản trên đường vào làng và sớm thả nốt cán bộ, chiến sĩ. Chiến sĩ đi làm chỉ có bảo vệ dân chẳng ai đi đàn áp dân. Thực tế, số cán bộ này xuống cũng là nhân dân mà ra, thậm chí có họ hàng với người dân Đồng Tâm”- ông Chung chia sẻ.

Ông Chung cũng thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội ghi nhận bà con đã nấu cơm, cho chiến sĩ tắm giặt còn mua quần áo cho anh em. “Ngay trên đất Đồng Sênh, bà con cũng ghi khẩu hiệu sống và làm việc theo pháp luật. Nên đề nghị đại diện chính quyền xã có mặt ở đây về tuyên truyền bà con thực hiện đúng”, ông Chung nhắn nhủ. Một vấn đề nữa mà người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội gửi đến bà con Đồng Tâm là ngay trong xã cũng có 143 người từng có tiền án, tiền sự, nghiện hút ma tuý hay mắc phải HIV. Vì vậy, đại diện xã  cần về tuyên truyền bà con, giải thích và giám sát để con em mình không có những việc làm gây ảnh hưởng chung.

Còn về lo lắng của bà con rằng có một số đối tượng về Đồng Tâm, ông Chung cho biết đã mời Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an vào cuộc. “Chúng tôi cam kết với bà con là không thể có một thành phần nào có thể gây nguy hiểm cho bà con. Mong bà con sớm thả cán bộ, chiến sĩ về với gia đình”, Chủ tịch TP Hà Nội nói. Bà con những ngày qua cứ băn khoăn ban đêm sẽ có lực lượng công an can thiệp vào thôn. “Tôi đang sống trong một nhà nước có chế độ tôn trọng người dân. Cá nhân tôi và thành phố cam kết với bà con là sẽ không có chuyện này xảy ra. Tuy nhiên, việc gì cũng có giới hạn. Đề nghị đại diện chính quyền xã về tuyên truyền để bà con hiểu chỉ trong 1-2 ngày tới nên thả hết người. Những thông tin vào giải cứu con tin là không đúng, chúng tôi đã cam kết với bà con không có hành động nào và bà con hãy tin chúng tôi. Đại diện xã về tuyên truyền bà con để thống nhất địa điểm đối thoại ”, ông Chung nói.

“Đề nghị đại diện chính quyền xã về tuyên truyền để bà con hiểu chỉ trong 1-2 ngày tới nên thả hết người. Những thông tin vào giải cứu con tin là không đúng, chúng tôi đã cam kết với bà con không có hành động nào và bà con hãy tin chúng tôi”.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...