Thanh tra việc xả thải ra sông Bưởi

TP - Trước tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi (Thanh Hóa), Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xả thải ra sông Bưởi.

Trưởng đoàn thanh tra là ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Phó trưởng đoàn là bà Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm. 

Thành viên đoàn gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm, ngoài ra còn có đại diện các cơ quan liên quan của hai tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa  và một số viện nghiên cứu sẽ  tham gia lấy mẫu, phân tích mẫu môi trường, quan trắc môi trường nước sông Bưởi, sông Bạng và đánh giá thiệt hại về môi trường.

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra với các cơ sở gồm Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình (đơn vị đã nhận trách nhiệm xả thải chưa qua xử lý gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi thời gian qua), Công ty TNHH Tân Hiếu Hưng (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hòa Bình) và Trang trại chăn nuôi gia công heo của bà Bùi Thị Bình (nay là ông Nguyễn Ngọc Sáng). 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.