Thảo Cầm Viên đông nghẹt người trong ngày 1/6

Thảo Cầm Viên đông nghẹt khách từ sáng sớm
Thảo Cầm Viên đông nghẹt khách từ sáng sớm
TPO - Ngày 1/6, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn để vui chơi và thăm quan vườn hồng hạc.

Dịp này, Thảo Cầm Viên chính thức mở cửa vườn hồng hạc để phục vụ du khách. Với diện tích hơn 2.300m2, khu vườn có nhiều giống chim lạ như hồng hạc, sếu vương niệm, cò đỏ, thiên nga, cò quắm đen, công ấn, trĩ 7 màu, trĩ đỏ khoang cổ, gà lôi trắng…

Trong ngày đầu ra mắt, rất đông người dân Sài Gòn đã đưa trẻ em đến chim ngưỡng những loại chim quý hiếm, lạ mắt.

Ông Nguyễn Minh Hải – Phó giám đốc công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết: “Bên cạnh vườn hồng hạc, chúng tôi cũng vừa đưa vào hoạt động khu vui chơi công viên nước mini với nhiều trò chơi đa năng, miễn phí hoàn toàn cho trẻ em. Ngoài ra, quán Zoo coffee sẽ là nơi nghỉ chân lý tưởng dành cho du khách vừa nghỉ ngơi, vừa ngắm hươu cao cổ. Sắp tới, Thảo Cầm Viên sẽ đưa thêm cá thể nai vào khu vực này”.

Thảo Cầm Viên đông nghẹt người trong ngày 1/6 ảnh 1
Thảo Cầm Viên đông nghẹt người trong ngày 1/6 ảnh 2

Vườn hồng hạc với nhiều giống chim quý hút khách trong ngày đầu mở cửa

Thảo Cầm Viên đông nghẹt người trong ngày 1/6 ảnh 3
Thảo Cầm Viên đông nghẹt người trong ngày 1/6 ảnh 4

Hồng hạc, công, trĩ… tại vườn hồng hạc

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.