Tháo dỡ đống đổ nát vẫn ì ạch

Tháo dỡ đống đổ nát vẫn ì ạch
TP - Sáng 1/10, 14 máy bắn bê tông khí nén do 60 công nhân phụ trách đã được điều động từ TP Hồ Chí Minh xuống xử lý hiện trường cầu sập. Máy bắn bê tông này sẽ chẻ khối đổ nát ra thành nhiều mảng lớn.

Sau đó máy khoan cắt thủy lực tiếp tục chia nhỏ ra và sau cùng phải dùng đến các máy cắt tay loại nhỏ bắn vỡ bê tông để có thể khiêng ra ngoài. Ngoài máy móc, một lực lượng tháo dỡ 70 người thường xuyên thu gom những mảnh vụn, sắt thép hoạt động không ngừng nghỉ.

Công tác tháo dỡ tập trung ở khoảng giữa trụ cầu số 13 và 14, nơi dự đoán là vẫn còn thi thể nạn nhân bị đống bê tông nhấn sâu vào lòng đất khỏang 3m. Hố này đã bị nước ngập nhầy nhụa, một chiếc máy bơm nhỏ phải liên tục bơm nước ra ngoài.

Tại trụ cầu số 13, từng mảng bê tông đầu tiên bắt đầu được xe tải đưa ra khỏi hiện trường. Hố bê tông giữa trụ 14 và 15 chưa được động đến. Nhà thầu TKN đang đề xuất sử dụng chất nổ để phá khối bê tông này. 

Hai chiếc cần cẩu lớn đã đưa được hầu hết các tấm lưới sắt hình chữ H trên đỉnh trụ xuống. Tuy nhiên, phần lớn các tấm sắt bị đè sâu dưới đống bê tông hàng ngàn tấn vẫn chưa thể tiếp cận. 

MỚI - NÓNG