Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè

Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè
TPO - Tối 9/3, ông Đoàn Ngọc Hải, phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) trực tiếp chỉ đạo đoàn liên ngành kiểm tra, xử phạt nhiều nhà hàng, điểm massage, quán nhậu lấn chiếm lòng lề đường ở khu vực trung tâm thành phố.

Trên đường Thủ Khoa Huân, nơi tập trung nhiều khách sạn hạng sang, ông Hải yêu cầu chấm dứt ngay hành vi lấn chiếm lòng lề đường, trả lại vỉa hè cho người dân đi bộ. Tại đây, ông Hải chỉ đạo lập biên bản, cẩu hết các bồn cây cảnh đặt trên vỉa hè của các khách sạn. Các biển hiệu treo khuất tầm nhìn, làm mất mỹ quan tuyến đường cũng được đoàn tháo dỡ trong đêm.

Trước khách sạn A&EM, đại diện khách sạn này đã xin ông Hải cho tự tháo dỡ, đưa hai bồn cây cảnh vào trong. Tuy nhiên, ông Hải không đồng ý vì địa phương đã gửi thông báo từ nhiều ngày trước.

Tiếp tục xuống đường Hàm Nghi, dọc đường này tập trung khá nhiều điểm massage có biển hiệu chiếm vỉa hè, gây cản trở cho người đi bộ. Đại diện cơ sở massage Quỳnh Như ra phản đối vì cho rằng biển hiệu đã có hơn 1 năm nay, không thấy ai xuống nhắc nhở gì. Bây giờ đoàn kiểm tra tháo dỡ ngay mà không báo trước.

Ông Hải lập tức chỉ tay vào tấm biển nói: “Chị xem, tấm biển này nằm trên vỉa hè, chị và tôi đi không chý ý sẽ va trúng đầu ngay huống gì người khiếm thị. Chị vi phạm mà không cầu thị, không trung thực”.

Gần 23h đêm, đoàn trở lại kiểm tra trên các tuyến đường Phạm Hồng Thái, Sương Nguyệt Ánh, Nguyễn Trãi, đoàn tiếp tục phát hiện nhiều xe ô tô đậu trên vỉa hè. Ông Hải chỉ đạo cẩu ngay những xe này về trụ sở.

Trả lời câu hỏi Tiền Phong về việc khu phố Tây được đề xuất thành phố đi bộ, vậy những hộ kinh doanh có được buôn bán trên vỉa hè hay không trong khi quận 1 đang quyết tâm “đòi lại” vỉa hè trong năm nay?

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, quận đã có đề án thành lập phố đi bộ ở đây và thành phố đã chấp thuận về mặt chủ trương. “Tới đây có thể ngăn đường và chỉ đi bộ thôi. Việc buôn bán ở khu vực này sẽ được sắp xếp lại, do đó tạm thời quận chưa tính đến yếu tố vỉa hè ở khu vực này”, ông Hải cho biết.

Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 1

Đoàn kiểm tra tháo dỡ nhiều biển hiệu, cẩu bồn cây lấn chiếm vỉa hè ở các khách sạn hạng sang trên đường Thủ Khoa Huân.

Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 2
Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 3

Các mái che, hàng rào lấn chiếm vỉa hè cũng được tháo dỡ.

Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 4
Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 5

Tháo dỡ phần mái hiên chiếm ra vỉa hè trên đường Thủ Khoa Huân.

Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 6

Ông Đoàn Ngọc Hải đến kiểm tra biển hiệu một cơ sở massage chiếm ra vỉa hè, gây cản trở người đi bộ.

Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 7

Đại diện chủ cơ sở massage này phản đối, phân trần với đoàn kiểm tra.

Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 8
Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 9

Ít phút sau, đoàn kiểm tra cho tháo dỡ biển hiệu này.

Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 10
Tháo dỡ hàng loạt biển hiệu khách sạn, massage lấn chiếm vỉa hè ảnh 11

 Trong đêm, nhiều chiếc xe ô tô đậu trên vỉa hè cũng bị cẩu.

MỚI - NÓNG