Tháo dỡ nhà giúp hàng xóm, bị tường đè chết

Trong lúc tháo dỡ nhà cho một người quen ở cùng xóm, một thợ hồ đã bị bức tường bất ngờ đổ xuống đè chết tại chỗ.

Sáng 3/9, gia đình đã tiến hành chôn cất ông Đào Văn Lương (54 tuổi, ngụ xóm 3, thôn An Sơn 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, làm nghề thợ hồ ở địa phương) sau khi ông bị bức tường đổ đè chết.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 2-9, trong lúc tháo dỡ nhà cho một người cùng xóm thì ông Lương bất ngờ bị bức tường ngã xuống đè lên người. Mặc dù được người dân địa phương cứu ra khỏi đống đổ nát nhưng do vết thương quá nặng, ông Lương đã tử vong ngay sau đó.

Theo A.Tú

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.