Tháo gỡ gần 1.400 bẫy thú rừng trên bán đảo Sơn Trà

Nhiều cá thể động vật hoang dã ở Bán đảo Sơn Trà bị thương do "dính" bẫy thú được lực lượng kiểm lâm giải cứu, chữa trị và trả về tự nhiên
Nhiều cá thể động vật hoang dã ở Bán đảo Sơn Trà bị thương do "dính" bẫy thú được lực lượng kiểm lâm giải cứu, chữa trị và trả về tự nhiên
TPO - Qua tuần tra, kiểm soát, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng kiểm lâm cùng các đơn vị chức năng đã phát hiện, tháo gỡ và tiêu hủy 1.370 dây bẫy và 4 bẫy bắt các loại trên khu vực bán đảo Sơn Trà.

Ngày 15/6, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng kiểm lâm cùng các đơn vị phối hợp đã tổ chức 36 đợt kiểm tra rừng và 140 đợt tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên bán đảo Sơn Trà.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tháo gỡ và tiêu hủy 1.370 dây bẫy và 4 cái bẫy bắt các loại, kịp thời ngăn chặn hậu quả của các vụ vi phạm về lâm nghiệp.

Mới đây, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với Đội tuần tra liên ngành bảo vệ rừng quận Sơn Trà kiểm tra gần Miếu Đôi (thuộc tiểu khu 62, Bán đảo Sơn Trà) và bắt quả tang đối tượng Triệu Thành D. (SN 1981, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) đang đặt bẫy để bắt động vật hoang dã trái phép. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện và tạm giữ 1 bẫy lồng, 2 bẫy kẹp và lập biên bản xử lý vụ việc.

Trước đó, sáng 11/6, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng phối hợp với Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng) bàn giao một cá thể Tê tê Java (tên khoa học Manis javanica) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Cá thể tê tê này được các chiến sĩ Trung đội 3 (Đại đội 1, Tiểu đoàn trinh sát 32, Quân khu V) phát hiện “đi lạc” khu doanh trại và nhanh chóng báo cho lực lượng kiểm lâm. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng đã phối hợp bắt giữ, cứu hộ và tổ chức bàn giao cho Vườn Quốc gia Cúc Phương  thực hiện công tác cứu hộ, bảo tồn đa dạng sinh học.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.