Thấu hiểu và chia sẻ với trẻ khuyết tật qua cuộc thi vẽ tranh 'Ước mơ vượt khó'

TPO - Thông qua tác phẩm dự thi, tác giả có thể truyền tải tới người xem hình ảnh sinh động về cuộc sống của trẻ khuyết tật cùng ước mơ, khát vọng về những điều tốt đẹp mà các em mong muốn và hướng tới.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng. Đồng thời vận động toàn xã hội bảo vệ, trợ giúp, chăm sóc trẻ em khuyết tật; giúp các em tiếp cận được với các dịch vụ chăm sóc và hưởng các quyền của trẻ. Tạp chí Gia đình và Trẻ em đã phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật.

Thấu hiểu và chia sẻ với trẻ khuyết tật qua cuộc thi vẽ tranh 'Ước mơ vượt khó' ảnh 1  

Theo đó, mọi trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 6 -16 đều có thể tham gia cuộc thi. Bằng bức tranh của mình, các em có thể nói lên quan điểm về việc bảo vệ, giúp đỡ và chăm sóc trẻ em khuyết tật; Sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng trong công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật và chống phân biệt, đối xử kì thị với nhóm đối tượng trẻ này; Công tác xã hội bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, trợ giúp trẻ em khuyết tật;

Tạo điều kiện để tất cả các em được phát triển toàn diện và đến được với những dịch vụ trợ giúp cũng như đảm bảo việc nhóm đối tượng trẻ này được hưởng các quyền như trẻ em bình thường. Đặc biệt, thông qua tác phẩm, tác giả có thể truyền tải tới người xem hình ảnh sinh động về cuộc sống của trẻ khuyết tật cùng ước mơ, khát vọng về những điều tốt đẹp mà các em mong muốn và hướng tới.

Thấu hiểu và chia sẻ với trẻ khuyết tật qua cuộc thi vẽ tranh 'Ước mơ vượt khó' ảnh 2 Một trẻ khuyết tật vận động đang vui đùa với bong bóng tại  Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Lạng Sơn.

Tác phẩm dự thi hợp lệ được vẽ trên khổ giấy A3, do chính tác giả vẽ ra, chưa từng tham gia các cuộc thi trước đó và chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi tác giả được gửi dự thi tối đa 03 (ba) tác phẩm. Trong đó ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại, email (nếu có) của người dự thi (hoặc địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người dự thi); Tên gọi của tác phẩm dự thi, ý nghĩa của tác phẩm. Đặc biệt, nếu là đối tượng trẻ khuyết tật, khi gửi tác phẩm dự thi cần ghi rõ mình thuộc diện khuyết tật để Ban Giám khảo chấm riêng.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15/10 đến 15/11. Các tác giả có thể gửi bức tranh dự thi qua bưu điện hoặc trực tiếp mang đến Tạp chí Gia đình và Trẻ em tại địa chỉ số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cuộc thi vẽ tranh “ Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật bao gồm 2 giải Nhất (trị giá 6.000. 000 đồng), 4 giải Nhì (3.000.000 đồng), 6 giải Ba (2.000.000 đồng), 10 giải Khuyến khích (1.000.000 đồng). Bên cạnh đó ban tổ chức sẽ trao tặng 1 giải Cá nhân cho tác giả gửi nhiều tranh vẽ dự thi có chất lượng (500.000 đồng), 1 giải Tác giả nhỏ tuổi nhất gửi tranh chất lượng (500.000 đồng) và 2 giải Tập thể cho đơn vị có nhiều tranh vẽ dự thi chất lượng (500.000 đồng)

Mọi thắc mắc về thông tin tham dự cuộc thi có thể liên hệ trực tiếp tới số máy 0243.8463299 (Tạp chí Gia đình và Trẻ em) hoặc số điện thoại 0979797715 (bà Lê Thị Kim Thoa).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.