Thêm 1 ca dương tính ở vùng ổ dịch bạch hầu Phước Lộc

Một người dân có triệu chứng bệnh bạch hầu đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Một người dân có triệu chứng bệnh bạch hầu đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
TP - Ngày 21/7, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, kết quả xét nghiệm 3 mẫu bệnh phẩm còn lại (trong số 10 mẫu bệnh phẩm phẩm) từ các bệnh nhân có triệu chứng mắc bệnh bạch hầu ở xã Phước Lộc (Phước Sơn) đã có thêm 1 ca dương tính với virus bạch hầu.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ổ dịch bạch hầu bùng phát ở xã Phước Lộc sau khi liên tiếp tại thôn 8A và 8B có 3 người chết với triệu chứng sưng, đau rát cổ họng. Viện Pasteur Nha Trang phối hợp với Sở Y tế tỉnh lấy 10/13 mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm (3 trường hợp khác người bệnh không hợp tác). Ngày 15/7, Sở Y tế Quảng Nam công bố kết quả xét nghiệm từ 7/10 mẫu bệnh phẩm thì có 1 ca dương tính với virus bạch hầu, 2 mẫu bệnh phẩm của 2 ca tử vong lại có kết quả âm tính.

Cũng trong ngày 21/7, liên quan đến 2 trường hợp Hồ Thị Lê (18 tuổi) và Hồ Thi Lương (13 tuổi) là chị em ruột trong một nhà cùng trú tại thôn 2 Phước Công ở gần vùng ổ dịch xã Phước Lộc nhập viện với cùng triệu chứng sưng, đau rát cổ, ông Huỳnh Tấn Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, cho biết: Qua khám bệnh, 2 trường hợp này chỉ bị viêm amidan cấp chứ không phải bạch hầu như thông tin đồn đoán. Hiện sức khỏe đã ổn định nhưng vẫn chưa xuất viện. Vì xác định viêm amidan nên không lấy mẫu xét nghiệm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.