Thêm 4 lực lượng cảnh sát được phạt vi phạm ATGT

Thêm 4 lực lượng cảnh sát được phạt vi phạm ATGT
Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng sửa đổi, bổ sung Điều 42, Nghị định số 147/2007 theo hướng tăng thẩm quyền cho một số lực lượng cảnh sát nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Theo đó, ngoài cảnh sát giao thông, 4 lực lượng khác là cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động và cảnh sát quản lý về trật tự xã hội cũng được trao quyền xử phạt các hành vi vi phạm trật tự ATGT như không đội nón bảo hiểm, chạy xe quá tốc độ, điều khiển ô tô, xe máy vượt đèn đỏ...

Theo Bộ Công an, nếu không huy động và trao quyền xử phạt hành chính cho 4 lực lượng cảnh sát nói trên tham gia bảo đảm trật tự ATGT thì tình hình vi phạm trật tự ATGT, nhất là hành vi không đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy sẽ tăng.

Theo X.Thu
SGGP

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.