Thêm 6 phụ nữ bị ép bán dâm ở Malaysia được giải cứu đưa về nước

Thêm 6 phụ nữ bị ép bán dâm ở Malaysia được giải cứu đưa về nước
TP – Chiều ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (C14 phía Nam) đã phối hợp với Tổ chức Hành động vì phụ nữ, trẻ em có nguy cơ tại Việt Nam (AFESIP) đã đưa 6 phụ nữ người Việt bị lừa sang Malaysia làm gái bán dâm về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). 

Theo tường trình của những nạn nhân này (5 người ở Tây Ninh, 1 ở An Giang), với những hoàn cảnh khác nhau, họ  đã bị nhóm môi giới lừa sang Malaysia và ép bán vào các nhà chứa.

Sau đó, phía Malaysia thực hiện một chiến dịch truy quét và giải cứu họ. Những cô gái này đã được  AFESIP tại TPHCM hỗ trợ toàn bộ chi phí vé máy báy để họ về quê hương.

Trước đó vào tháng 10, một nhóm 4 phụ nữ Việt Nam cũng trong cảnh hoàn tương tự đã được giải cứu và được AFESIP hỗ trợ đưa về nước.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.