Thêm chợ, khu dân cư ở Đà Nẵng bị phong toả vì liên quan đến bệnh nhân COVID-19

Đà Nẵng thiết lập thêm nhiều vùng cách ly tại các khu dân cư để ngăn ngừa COVID-19.
Đà Nẵng thiết lập thêm nhiều vùng cách ly tại các khu dân cư để ngăn ngừa COVID-19.
TPO - Khu vực K160 Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và chợ Tân An (phường An Khê, quận Thanh Khê) đã được thiết lập vùng cách ly, áp dụng các biện pháp cách ly, phong toả để ngăn ngừa COVID-19 lây lan vì liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19.

Chiều ngày 16/8, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với địa bàn phường Tam Thuận (quận Thanh Khê). Cụ thể, khu vực áp dụng biện pháp cách ly, phong toả là kiệt 160 Trần Cao Vân từ số nhà K160/2 đường Trần Cao Vân đến số nhà K160/106 đường Trần Cao Vân và các đoạn đường thông nhau với kiệt 112 Trần Cao Vân từ số nhà K112/59 đến số nhà K112/137 đường Trần Cao Vân. Thời gian áp dụng ít nhất 14 ngày kể từ ngày lấy mẫu ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế và có thể gia hạn thêm theo quy định tại Nghị định 101 ngày 30/9/2010 của Chính phủ.

Trước đó, trong số 11 ca mới COVID-19 được Bộ Y tế công bố chiều 15/8 có 3 trường hợp trong cùng một gia đình là bệnh nhân 937 (N.T.H, 52 tuổi), bệnh nhân 938 (N.V.L, 34 tuổi) và bệnh nhân 939 (N, 66 tuổi, cùng địa chỉ K160 Trần Cao Vân). Mẹ của 3 người này là bà L., sinh sống tại Kiệt 160 đường Trần Cao Vân vừa mất. Ngày 15/8, sở Y tế TP Đà Nẵng đã thông báo tìm người từng đến đám tang tại K160 đường Trần Cao Vân. Lãnh đạo UBND quận cho biết, đã lấy danh sách của 1.600 người trong kiệt này và 200 liên quan đến đám tang để xét nghiệm. Cụ thể, trong khu vực Kiệt 160 Trần Cao Vân có khoảng 300 hộ dân với 1.600 nhân khẩu thuộc các tổ 28, 29, 30 và một phần của tổ 24, 25. Ngoài ra, khu vực này cũng có 1 chợ nhỏ với khoảng hơn 20 tiểu thương buôn bán hàng ngày.

Chiều 16/8, ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng lập các chốt phong tỏa chợ Tân An (còn gọi chợ Phước Tường), thuộc phường An Khê do liên quan đến ca bệnh số 887 là phụ nữ bán xôi từng 3 lần đến mua bán tại chợ.

Cụ thể, từ 13h cùng ngày, lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa chợ Tân An để thực hiện các biện pháp y tế cần thiết. Thời gian mở cửa trở lại tùy theo tình hình thực tế như việc hoàn thành phun khử khuẩn cũng như kết quả xét nghiệm của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ này.

Theo thông tin dịch tễ đã được công bố, bệnh nhân số 887 (trú đường Trường Chinh, phương Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã từng đến chợ Tân An 3 lần vào các ngày 23/7, 4/8 và 12/8. Cũng trong sáng 12/8 thì bệnh nhân này nhận kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG