Thêm hiện vật về Điện Biên Phủ

Trao tặng một số hiện vật đầu tiên nhân dịp phát động hiến tặng hiện vật liên quan chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: THANH TÙNG
Trao tặng một số hiện vật đầu tiên nhân dịp phát động hiến tặng hiện vật liên quan chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: THANH TÙNG
TP - Tỉnh Điện Biên phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật để bổ sung vào Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ- hiện còn khá thiếu thốn hiện vật có giá trị.  

UBND tỉnh Điện Biên phối hợp Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, báo Quân đội Nhân dân phát động chiến dịch tặng tài liệu, hiện vật liên quan chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Tỉnh Điện Biên bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử, công trình danh lam thắng cảnh, trong đó có quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, việc sưu tầm các tài liệu, hiện vật liên quan đến người lính Điện Biên năm xưa còn khó khăn, chưa đầy đủ và tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa thời đại của chiến dịch. 

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang lưu giữ khoảng hơn 4 nghìn hiện vật, nhưng mới chỉ mang tính chất điển hình, gắn với các sự kiện, nhân vật quan trọng, còn thiếu tư liệu, hiện vật tạo điểm nhấn, gây ấn tượng sâu sắc cho khách tham quan.

Một số hiện vật trực tiếp ở chiến trường bị xuống cấp, phá huỷ và nhiều hiện vật bị mất đi vĩnh viễn không thể cứu vãn. Qua khảo sát, tỉnh nhận thấy số lượng lớn hiện vật, tài liệu về chiến dịch còn lưu lại ở nhiều tổ chức, cá nhân, gia đình liệt sỹ và cựu chiến binh tham gia chiến dịch. Tỉnh đề xuất với một số bảo tàng về quân sự tặng lại một số hiện vật liên quan chiến dịch, đồng thời kêu gọi tổ chức, cá nhân tích cực đóng góp để câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ thêm sống động.

Tại lễ phát động sáng 6/3, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn trao 33 số báo xuất bản trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tặng Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bảo tàng dịp này cũng tiếp nhận 36 tài liệu cùng 22 hiện vật do hai tập thể, năm cá nhân trao tặng, trong đó có cả hiện vật do chính người lính tham gia chiến dịch trao tặng. Một số hiện vật hiến tặng dịp này là bánh xe đạp, bi đông, dù, súng. 

Tỉnh Điện Biên giới thiệu một loạt sự kiện hướng tới 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh: Lễ hội hoa ban 2019 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần 4, xúc tiến đầu tư khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang, tuần phim tại Điện Biên, chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 6/5 tại Quảng trường 7/5, giải đua xe đạp Về Điện Biên Phủ năm 2019.

Đơn vị tài trợ tặng số điện thoại 0988111111 để bán đấu giá. Toàn bộ số tiền dành tặng ủng hộ xây dựng đền thờ Vua Hùng, đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.