Thêm hơn 9.000 người mắc HIV

Thêm hơn 9.000 người mắc HIV
TP - Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, 9 tháng đầu năm 2010, tại Việt Nam phát hiện mới 9.128 người nhiễm HIV, 3.841 bệnh nhân AIDS và 1.498 người tử vong do AIDS.

Người nhiễm HIV là nam chiếm 70,8% và nữ chiếm 29,2%. Phần lớn người nhiễm HIV được phát hiện trong 9 tháng qua là ở nhóm tuổi từ 20-39 (82%), trẻ em dưới 15 tuổi chiếm gần 3%.

TPHCM dẫn đầu cả nước về số người mới được phát hiện nhiễm HIV với 1.345 trường hợp, tiếp đến là Hà Nội (764), Điện Biên (743), Thái Nguyên (466), Thanh Hóa (454)...

Trong số những người mới phát hiện mắc HIV có 49% bị nhiễm qua đường máu, 38% qua đường tình dục, 3% qua đường mẹ - con.

MỚI - NÓNG