Thêm một cơn bão hình thành ngoài Thái Bình Dương

Thêm một cơn bão hình thành ngoài Thái Bình Dương
TPO - Theo Trung tâm cảnh báo bão Hải quân Mỹ ((JTWC) tại Trân Châu Cảng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế WUTIP vào chiều nay, 8/8 ở khu vực ngoài khơi cách khu vực Kaoshiung của Đài Loan khoảng 350 km về phía đông đông nam.
Thêm một cơn bão hình thành ngoài Thái Bình Dương ảnh 1
Ảnh vệ tinh chụp cơn bão WUTIP của Hải quân Mỹ

Đây là cơn bão thứ hai xuất hiện và hình thành ngoài khơi Thái Bình Dương trong 3 ngày qua.

Đến 18 h (tính theo giờ Việt Nam) tâm bão WUTIP ở vị trí 19,8 độ vĩ bắc, 125, 8 độ kinh đông và di chuyển rất nhanh. Dự báo 12 giờ tới, vị chí tâm bão vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc, 124,4 độ kinh đông.

Trao đổi với Tiền phong chiều 8/8 ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cũng xác nhận sự xuất hiện của cơn bão WUTIP. Theo ông Tuấn cơn bão này có tốc độ di chuyển nhanh và có thể tác động tới cơn bão số 3 hiện cũng đang trên khu vực eo biển Đài Loan.

“Nếu bão WUTIP vẫn giữ tốc độ di chuyển nhanh trong những ngày tới thì có thể đuổi kịp và hình thành bão đôi ở khu vực Biển Đông. Diễn biến của bão hiện rất phức tạp nên cần theo dõi chặt chẽ. Việc 3 cơn bão liên tiếp xuất hiện trong tuần qua ở Thái Bình Dương cũng không có gì bất thường vì hiện đang là mùa mưa bão”- Ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, khả năng cuối tuần này khu vực Bắc Bộ sẽ có những đợt mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Bão số 3 giảm 1 cấp

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 16 giờ hôm nay 8/8, vị trí tâm bão số 3 (có tên quốc tế Pabuk) ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10, giảm một cấp so với sáng ngày hôm nay.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 16 giờ ngày 9/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tính từ tâm bão vùng bán kính gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính 250 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 10/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách biên giới Việt – Trung (Quảng Ninh – Lạng Sơn) khoảng 80 km về phía đông bắc.

Đóng cửa xả đáy số 4 nhà máy thủy điện Hòa Bình

Sáng nay Ban chỉ đạo phòng chồng lụt bão T.Ư đã có công điện số 46 gửi Bộ Công thương, tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ điện Quốc gia, Nhà máy Thủy điện Hoà Bình lệnh đóng cửa xả đáy số 4 vào hồi 11 giờ.

Công điện cho biết, theo báo cáo, hồi 7 giờ sáng nay, 8/8 mực nước thượng lưu hồ ở cao trình +93,80m, mực nước hạ lưu hồ ở cao trình +20,17m, lưu lượng vào hồ là 5.900 m3/s, lưu lượng ra là 7.657 m3/s.

Để thực hiện quy trình vận hành liên hồ thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm, Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão T.Ư lệnh Nhà máy Thủy điện Hoà Bình đóng cửa xả đáy số 4.

MỚI - NÓNG