Thêm một dự án tỷ đô 'ma' được rao bán

Thêm một dự án tỷ đô 'ma' được rao bán
TP - Sau khi dự án tỷ đô ma của Cty CP Hương Sen bị vạch trần, mới đây một dự án tương tự với tên gọi Khu giải trí Quốc tế Casino-khách sạn 5-6 sao và khu căn hộ cao cấp tại khu du lịch Suối Ngọc-Vua Bà, Hà Nội, cũng được rao bán tại TPHCM với giá hàng triệu USD.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, mới đây, đại diện một tập đoàn ở Malaysia đã đến Cty TNHH Thùy Dương (chi nhánh tại 135 đường D1, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM), gặp gỡ một số nhân vật để xem xét dự án được quảng cáo trước đó.

Ông Lê Quang Nghĩa (Việt kiều Canada), người được bà Nguyễn Ngọc Châu - GĐ Cty Thùy Dương ủy quyền thực hiện dự án, cùng trợ lý, đã khẳng định dự án chắc chắn và khả khi.

Theo đó, dự án của Cty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng do ông Trương Quang Hiển làm Giám đốc mà Tiền Phong phản ánh đã bị phá sản và được thanh lý với ông Trần Văn Cầu, Chủ nhiệm HTX Suối Ngọc - Vua Bà.

Ông Nghĩa đưa ra một giấy chứng nhận đầu tư có tên dự án Khu giải trí Quốc tế Casino - khách sạn 5-6 sao và khu căn hộ cao cấp. Dự án được triển khai tại khu du lịch Suối Ngọc- Vua Bà.

Theo ông Nghĩa, tờ giấy chứng nhận đầu tư được báo chí nhắc đến với sự liên quan của Cty Hương Sen Lâm Đồng thật hay giả không còn quan trọng, và không cần bàn tới, chỉ biết HTX Suối Ngọc - Vua Bà đã hợp đồng ủy quyền cho Cty Thùy Dương toàn quyền sử dụng quỹ đất với diện tích hơn 280 ha để đầu tư.

Nguồn tin của Tiền Phong dẫn lời ông Nghĩa:

“Cơ sở để khẳng định dự án này là thật vì vào ngày 2/3/2009 Cty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng thanh lý hợp đồng với HTX Suối Ngọc - Vua Bà do Chủ nhiệm Trần Văn Cầu ký ngày 4/2/2009.

Hai tháng sau, ngày 12/5, Cty Thùy Dương làm hợp đồng hợp tác đầu tư dự án với HTX Suối Ngọc - Vua Bà. Hai bên đồng ý hợp tác lập dự án đầu tư, và Cty Thùy Dương được làm chủ đầu tư theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Ngoài ra, phía HTX còn xin giấy phép đầu tư dự án cho phía Thùy Dương”.

Tuy nhiên, bản hợp đồng này lại đẻ thêm điều khoản bảo mật riêng, yêu cầu phía HTX và Cty cam kết tuyệt đối không tiết lộ thông tin về bản hợp đồng.

Theo mô tả của những người được Cty Thùy Dương ủy quyền, khu vực của dự án chỉ cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 40km, nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, và khá gần khu công nghệ cao Hòa Lạc, nên được xem là điểm dừng chân lý tưởng.

Cty Thùy Dương thiết kế dự án và đã được duyệt. Đi vào hoạt động, nơi đây sẽ là thiên đường cờ bạc kiểu Las Vegas với khu giải trí casino gồm 180 trò chơi điện tử có thưởng và 30 bàn chia bài...

Bản thiết kế dự án tỷ lệ 1/2000 được ông Nghĩa đưa ra có ghi tên Cty Thùy Dương nhưng bản vẽ chi tiết lại là dự án của Cty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng trước đó. Chuyện râu ông cắm cằm bà được ông Nghĩa giải thích rằng “không khác nhau nhiều về quy hoạch chi tiết, do có người mượn bản thiết kế nên phải dùng tạm bản này”.

Giấy chứng nhận đầu tư này cũng nêu tổng vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ USD, trong đó vốn tự có chiếm 30 phần trăm và vốn huy động của các cổ đông là 70 phần trăm.

Theo đó, sẽ tạo lập “khu du lịch mới để thu hút khách trong và ngoài nước tại thủ đô mở rộng”, tạo việc làm cho 600 lao động, sẽ đào tạo cán bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật lành nghề với tiêu chuẩn quốc tế, và “sẽ góp phần phát triển kiến trúc hiện đại với nét văn hóa Á Đông”.

Tháng 4/2009, đã hoàn tất xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và việc thực hiện đền bù giải tỏa; tháng 5 và 6/2009 thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài nước chuyển thiết kế quy hoạch hạ tầng...

Lùng nhùng ở HTX Suối Ngọc - Vua Bà

Trong một diễn biến khác, sau khi đọc bài Phát lộ dự án tỷ đô ma đăng trên Tiền Phong (số 159 ngày 8/6/2009), ông Nguyễn Ngọc Nguyên, người từng góp gần nửa vốn đầu tư trong HTX Suối Ngọc- Vua Bà, nơi ông Trương Quang Hiển đến đặt vấn đề hợp tác kinh doanh với Chủ nhiệm HTX Trần Văn Cầu, tới toà soạn báo, cho biết, HTX Suối Ngọc - Vua Bà do hai gia đình ông Nguyên và ông Cầu sáng lập, được UBND Huyện Lương Sơn, Hoà Bình giao 280ha vùng Suối Ngọc - Vua Bà (diện tích và địa điểm trùng với thông tin trong Dự án ma của Trương Quang Hiển) từ năm 1995 để trồng rừng và khai thác dịch vụ du lịch.

Sau này, do làm ăn phát sinh mâu thuẫn trong sổ sách, lợi nhuận và vi phạm nhiều quy định của nhà nước trong hoạt động, HTX bị tỉnh Hoà Bình buộc giải thể, thu hồi con dấu.

Liên tục từ năm 2002 đến nay, nhiều lần các cơ quan chức năng tỉnh Hoà Bình ra quyết định xử lý, nhưng HTX Suối Ngọc - Vua Bà vẫn còn con dấu và giấy phép đăng ký kinh doanh. Được biết, sau khi khu du lịch này thuộc về địa bàn Thạch Thất, UBND TP Hà Nội có kế hoạch giải quyết dứt điểm vụ dây dưa này. Nay lại xuất hiện một dự án khá kỳ quặc mà, theo ông Nghĩa, có sự liên quan của HTX Suối Ngọc - Vua Bà.

PC15 Công an Hà Nội vào cuộc

Bằng mắt thường, dễ dàng nhận thấy con dấu và chữ ký trong giấy chứng nhận 2666 mà ông Nghĩa đưa ra khác với con dấu và chữ ký thật của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo mà UBND Thành phố gửi Tiền Phong để đối chiếu. Được biết, hiện không có dự án nào kiểu này được Hà Nội cấp phép đầu tư.

Theo một cán bộ điều tra, đã có nhiều vụ lừa đảo dự án mà các đối tượng dùng thủ đoạn làm giả các loại văn bản, giấy tờ có dấu đỏ kèm chữ ký của các cấp lãnh đạo nhằm gây uy tín để thực hiện các phi vụ mờ ám.

Với những dấu hiệu khá rõ về một vụ lừa đảo có tổ chức, mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP chính thức thụ lý xác minh, lập hồ sơ và tiếp nhận những thông tin do Tiền Phong cung cấp. Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đã chỉ đạo Phòng PC15 vào cuộc với sự phối hợp của một số lực lượng khác của Bộ Công an.

MỚI - NÓNG