Thêm một người Việt ở Nga bị bọn côn đồ sát hại dã man

Thêm một người Việt ở Nga bị bọn côn đồ sát hại dã man
Vụ giết người xảy ra vào lúc 19 giờ 30 giờ Mátxcơva (tức 23 giờ 30 giờ Việt Nam) ngày 12/3/2005. Nơi xảy ra vụ án ở trước cửa một “ốp” của người Việt ở phố Pervơe Masinastrôênhie, thuộc quận nam Mátxcơva.

Nạn nhân là một người đàn ông sinh năm 1960, tên là Phùng Chí Quân quê Hải Phòng. Theo một số nhân chứng, thủ phạm là 3 tên côn đồ người Nga và hung khí chúng sử dụng là dao.

Tiền Phong sẽ thông tin tiếp về vụ giết người dã man này trên các số báo tiếp theo.

MỚI - NÓNG