Hà Nội có 4 tuyến phố đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ

Thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ sẽ giúp tuyến phố thoáng đãng hơn khi xe chỉ được đỗ ở một bên đường. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ sẽ giúp tuyến phố thoáng đãng hơn khi xe chỉ được đỗ ở một bên đường. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
TPO - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang tiến hành thí điểm việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẽ tại 4 tuyến phố: Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều, Thi Sách và Hàn Thuyên.

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, ngày 13/6 tới, Sở sẽ cho phép thí điểm triển khai đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên phố Thi Sách (Hai Bà  Trưng, Hà Nội). Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội thu hồi giấy sử dụng tạm thời đường phố để trông giữ xe ôtô cấp cho Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được sử dụng tạm thời lòng đường trước số 2 - 18; 22 - 50) phố Thi Sách với tổng diện tích 284m2 (dài 42m, rộng 2m); thời gian thực hiện xong trước ngày 12/6/2017.

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội lập phương án cụ thể phối hợp với Thanh tra GTVT, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức việc sơn kẻ điểm đỗ xe, bổ sung hệ thống biển “P” theo ý kiến thống nhất liên ngành trên nguyên tắc phải trừ chừa các cổng cửa cơ quan, ngõ đi chung, lối hạ hè lên xuống, trụ cứu hỏa, điểm dừng xe buýt, cách các đầu nút giao thông... theo quy định.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc áp dụng đỗ xe chẵn lẻ đã được thực hiện trên 4 tuyến phố là Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều, Thi Sách và Hàn Thuyên. Tuy chưa có báo cáo đánh giá về hiệu quả nhưng cơ bản việc đỗ xe trên các tuyến phố này đã nề nếp, trật tự.

Ông Hoàng Xuân Dư, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết thêm, từ khi có 4 tuyến phố đỗ xe theo ngày chẵn lẻ, lực lượng thanh tra thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở để người dân hiểu và chấp hành đỗ xe đúng biển báo. “Cùng với sự phối hợp của nhân viên Cty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, đa phần người dân đều đỗ xe quy củ. Thanh tra giao thông chưa phải xử lý trường hợp vi phạm nào trên các tuyến phố đỗ xe chẵn lẻ”, ông Dư nêu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.